Tham vọng của "ông trùm" người Hàn Quốc đứng sau HLV Park Hang-seo

Domino |

Suốt những năm đầu theo đuổi sự nghiệp người đại diện của các cầu thủ và HLV, Lee Dong-jun gần như không thể đạt được hợp đồng nào.

Trong cuộc thương lượng hơp đồng mới với VFF, HLV Park Hang-seo giao toàn quyền cho người đại diện Lee Dong-jun. Để có được sự tin tưởng tuyệt đối từ một cựu cầu thủ và HLV kỳ cựu là chuyện không hề đơn giản. Huống hồ, Lee Dong-jun còn làm việc với nhiều nhân vật tiếng tăm khác như HLV Tan Cheng-hoe (ĐT Malaysia), Andersen (cựu HLV ĐT Triều Tiên và Incheon United), Xuân Trường, Công Phượng...

Để có được ngày hôm nay, Lee Dong-jun đã bắt đầu với một thất bại. Năm 2010, người đại diện sinh năm 1985 bước vào nghề môi giới bóng đá với tấm bằng Quản trị kinh doanh và chứng chỉ nhận từ FIFA.

Thân chủ đầu tiên của Lee Dong-jun là Lee Keun-ho, tiền đạo kỳ cựu với gần 100 trận cho ĐT Hàn Quốc. Thời điểm đó, người đại diện này muốn đưa Lee Keun-ho sang TBN thi đấu. Anh cặm cụi thu thập, quay clip thi đấu của thân chủ và in ra tới 300 đĩa CD mang đi chào mời khắp nơi. Cuối cùng, mọi chuyện xôi hỏng bỏLee Dong-junng không. Lee Keun-ho vẫn thi đấu ở Nhật Bản và Hàn Quốc đến cuối sự nghiệp.

Tham vọng của ông trùm người Hàn Quốc đứng sau HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Lee Dong-jun khởi nghiệp rất chật vật

Kể từ thời điểm đó, Lee Dong-jun nhận ra rằng mình phải có những quan hệ lớn và những bước đi táo bạo hơn. Sau vài năm tích lũy kinh nghiệm, anh trở lại công việc vào năm 2012, với nguồn cảm hứng từ tấm HCĐ Olympic của U23 Hàn Quốc.

Lee Dong-jun tìm kiếm cơ hội "xuất khẩu" cầu thủ Hàn Quốc đến giải VĐQG Trung Quốc, nơi thu nhập rất hấp dẫn. Thương vụ thành công đầu tiên là Kim Tae-min. Nhờ những miêu tả và giới thiệu từ Lee Dong-jun, Kim Tae-min được nhận mức lương gấp 3 lần tại Trung Quốc.

Công ty mà Lee Dong-jun làm việc xây dựng những dự liệu rất chi tiết về nhiều cầu thủ, từ vị trí, sở trường cho đến phong độ. Khi các thương vụ dần trở nên khó khăn hơn, anh bắt đầu hướng đến thị trường Đông Nam Á.

Lần này, người đại diện sinh năm 1985 muốn xuất khẩu K-League. Mục tiêu đầu tiên là Thái Lan không khả thi, anh chuyển hướng sang Việt Nam. Lee Dong-jun bỏ tiền túi ra mua bản quyền 10 trận đấu K-League với tổng giá 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng). Dù vậy, rating của các trận đấu rất thấp, chỉ khoảng 0,4%. Thương vụ thất bại.

Chưa bỏ cuộc, Lee Dong-jun chuyển từ "xuất khẩu" sang "nhập khẩu". Anh đưa một cầu thủ Việt Nam sang thi đấu tại Incheon United (Hàn Quốc) để tăng sức hút giữa 2 nền bóng đá.

Tham vọng của ông trùm người Hàn Quốc đứng sau HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Xuân Trường là người được Lee Dong-jun lựa chọn

Người đại diện này chọn Xuân Trường với lý do: "Xuân Trường là một tiền vệ trung tâm có khả năng chuyền bóng rất tốt. Cậu ấy cũng khá đẹp trai nên tôi nghĩ sẽ thu hút được các CĐV nữ".

Xuân Trường không thành công trong quãng thời gian khoác áo Incheon United. Dù vậy, những sự quan tâm từ Lee Dong-jun với Xuân Trường từ cuộc sống đến lương bổng đã tạo nên sự gắn bó giữa 2 người. Lee Dong-jun cũng không nhận bất kỳ khoản phí hoa hồng nào từ hai bản hợp đồng giữa HAGL với Incheon và Gangwon.

Cũng từ đó, khi VFF cần một HLV từ Hàn Quốc hoặc Nhật Bản để dẫn dắt ĐT Việt Nam thay cho HLV Hữu Thắng, Lee Dong-jun rất nhanh chóng đề xuất được một nhân vật làm thay đổi tất cả: Park Hang-seo.

Hồ sơ mà người đại diện này cung cấp thuyết phục đến nỗi VFF đã sang tận Hàn Quốc để đàm phán chỉ 12 ngày sao lần liên lạc đầu tiên. 6 tiếng phỏng vấn về chuyên môn và thêm 4 tiếng thương thảo về các điều kiện làm việc, HLV Park Hang-seo trở thành người dẫn dắt U23 và ĐT Việt Nam. Phần còn lại là lịch sử.

Mạng lưới của Lee Dong-jun ngày càng mở rộng. Anh trở thành đại diện của nhiều HLV và cầu thủ, "xe chỉ luồn kim" cho hàng loạt vụ chuyển nhượng ở Đông Á, Đông Nam Á, Trung Á, châu Phi, Đan Mạch, Na Uy...

Cũng chính Lee Dong-jun là người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Công Phượng sang khoác áo Incheon United đầu năm 2019 và giúp đưa về những chuyên gia giúp sức cho HLV Park Hang-seo.

Hiện Lee Dong-jun nắm trong tay một công ty quản lý về thể thao với nhiều nhân viên cùng đội ngũ cộng tác viên tại nhiều quốc gia.

Tham vọng của ông trùm người Hàn Quốc đứng sau HLV Park Hang-seo - Ảnh 4.

Lee Dong-jun và HLV Andersen

Giống như mối quan hệ song hành giữa Mino Raiola và Ibrahimovic, HLV Park Hang-seo hiện là "ngôi sao" của Lee Dong-jun. Giúp thầy Park tỏa sáng trên cương vị HLV cũng làm lợi cho chính mình, người đại diện sinh năm 1985 hiểu điều đó.

Có nhiều cách để một người đại diện tối đa hóa lợi ích cho thân chủ như tìm một bến đỗ đẳng cấp cao hơn, mức lương hấp dẫn hơn hoặc tạo ra một vụ chuyển nhượng "bom tấn".

Thực tế thì tại Việt Nam, HLV Park Hang-seo đạt đến những thành công chưa từng có trong sự nghiệp cầm quân, có được những khoản thù lao lớn và còn nhiều mục tiêu lớn để phấn đấu trước mắt. Tiếp tục gắn bó với đoàn quân áo đỏ đem tới những cơ hội và thách thức lớn cho thầy Park.

9 năm trước, bước đi vội vàng hướng đến TBN từng khiến Lee Dong-jun nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp môi giới cầu thủ. Lần này, chắc chắn người đại diện đến từ Hàn Quốc sẽ biết cách cân bằng những lợi ích khi bước vào bàn đàm phán với VFF để có hợp đồng hợp lý nhất cho các bên.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại