Thảm bại ở trận không dùng Công Phượng, HLV STVV nói lời "cay đắng" về chất lượng đội bóng

Linh Đan |

Sint-Truidense VV đã có một trận đấu bạc nhược trước Antwerp tại vòng 4 giải VĐQG Bỉ, qua đó tiếp tục ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Ở chuyến làm khách tới sân của Antwerp vào rạng sáng 19/8 (theo giờ Việt Nam), Công Phượng đã được HLV Marc Brys đăng kí trong danh sách thi đấu tuy nhiên đã không được tung vào sân.

Trong trận đấu này, Sint-Truidense không duy trì được sự hưng phấn giúp họ tạo nên cú sốc trước Standard Liege (thắng 2-1) tại vòng trước. Từng đánh bại Antwerp trong 4 trận gần nhất, tuy nhiên Sint-Truidense lại để cho đối thủ giành chiến thắng dễ dàng, sớm bị vỡ trận và may mắn chỉ phải nhận 2 bàn thua.

Highlight vòng 4 VĐQG Bỉ: Antwerp 2-0 Sint-Truidense VV

Phát biểu sau trận đấu, HLV Marc Brys của Sint-Truidense cho rằng sự xáo trộn quá lớn về đội hình so với mùa giải năm ngoái là nguyên nhân khiến đội bóng nhận thất bại.

"Chúng tôi không đủ mạnh để có thể chiến đấu chống lại đối thủ ngày hôm nay. Sint-Truidense lẽ ra phải dứt khoát giữa việc lùi sâu đội hình chơi phòng ngự hoặc dâng cao để chơi tấn công, nhưng chúng tôi đã rơi vào thế lưỡng lự ở giữa hai phương án này.

Tôi cố động viên các cầu thủ chiến đấu bởi cũng không còn gì để mất cả, tuy nhiên đội đã không tạo ra được áp lực cụ thể nào về phía đối phương. Tôi hiểu tâm trạng của toàn đội, bởi thất bại này thật khó nuốt trôi. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là một tín hiệu rõ ràng về đội bóng. Năm ngoái chúng tôi hành quân tới sân của Antwerp và giành chiến thắng với tỉ số 3-1, tuy nhiên hiện tại trong đội hình Sint-Truidense chỉ còn 3 cầu thủ từng góp mặt trong trận đấu đó mà thôi".

Từ phát biểu của HLV Marc Brys , có thể thấy rõ đội bóng của Công Phượng đang gặp phải nhiều khó khăn trong việc ổn định lực lượng cho mùa giải mới. 

Hiện tại, sau trận thua trước Antwerp, Sint-Truidense còn phải nhận thêm hai tổn thất về lực lượng khi đội trưởng Jordan Botaka chấn thương, còn chủ công Yohan Boli dính thẻ đỏ. Điều này nhiều khả năng sẽ tiếp tục khiến Sint-Truidense gặp khó trong những vòng đấu tiếp theo tại giải VĐQG Bỉ.

Thảm bại ở trận không dùng Công Phượng, HLV STVV nói lời cay đắng về chất lượng đội bóng - Ảnh 2.

Sint-Truidense xếp thứ 12 sau 4 vòng đấu với chỉ vỏn vẹn 3 điểm (thắng 1, thua 3).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại