"Thảm bại" ở Cúp Quốc gia Đức, Bayern Munich nhận trận thua đậm nhất sau 43 năm

Trần Tiến/VOV.VN |

Bayern Munich đã phải nhận trận thua đậm nhất sau 43 năm khi thất bại 0-5 trước Monchengladbach ở vòng 2 Cúp Quốc gia Đức rạng sáng 28/10/2021.

Rạng sáng 28/10, Bayern Munich có trận đấu ở vòng 2 Cúp Quốc gia Đức gặp đối thủ Monchengladbach. Ban huấn luyện đội bóng xứ Bavaria tung ra sân đội hình khá mạnh với những Neuer, Gnabry, Kimmich hay Lewandowski.

Dù vậy, đội bóng vốn được coi là hùng mạnh nhất nước Đức đã có khởi đầu tệ hại. Chỉ trong vòng 21 phút đầu tiên, họ đã để cho Ramy Bensebaini, Breel Embolo và Kouadio Kone bên phía Monchengladbach chọc thủng lưới đến 3 lần. Trong đó cả 3 bàn thua đều đến từ những tình huống phòng ngự không chắc chắn của các hậu vệ Bayern.

Bị dẫn trước với cách biệt lớn, Bayern đã cố gắng thay đổi, dồn lên tấn công với áp lực lớn hơn nhưng các cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của các tiền đạo đội bóng này.

Sang hiệp 2, mọi chuyện còn tồi tệ hơn với Bayern Munich, Phút 52, trung vệ Upamecano có tình huống tranh chấp không tốt, tạo cơ hội cho Embolo dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 4-0.

Đến phút 57, lại là Embolo tận dụng tốc độ thoát xuống để đánh bại các hậu vệ Bayern và thủ môn Neuer, giúp đội chủ nhà dẫn trước 5-0.

Thời gian sau bàn thua thứ 5 còn rất nhiều với Bayern nhưng trong ngày HLV Nagelsmann vẫn vắng mặt vì mắc Covid-19, các trợ lý của ông đã không thể giúp những cầu thủ Bayern có được dù chỉ 1 bàn danh dự. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 5-0 cho Monchengladbach.

Trận thua 0-5 của Bayern trước Monchengladbach đánh dấu thất bại đậm nhất của đội bóng này sau 43 năm. Năm 1978, Bayern để thua Fortuna Dusseldorf với tỷ số 1-7. Trong lịch sử, trận thua đậm nhất của Bayern là khi họ thất bại 0-7 trước Schalke năm 1976.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Bayern bị loại sớm ở Cúp Quốc gia Đức, năm ngoái họ thua đội hạng dưới Holstein Kiel ngay vòng 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại