Thái Lan triệu tập sao trẻ, lấy CLB của Văn Lâm làm nòng cốt quyết tâm quật ngã U22 VN

Ngô Trà |

Nằm cùng bảng với U22 Việt Nam ở giải U22 Đông Nam Á, cả Thái Lan lẫn Philippines đều có trong tay lực lượng tốt nhất, quyết vượt qua Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức công bố danh sách 23 tuyển thủ U22 tham dự giải U22 Đông Nam Á tại Campuchia từ ngày 17/2 tới.

Theo đó Muathong United - đội bóng mà thủ thành Đặng Văn Lâm vừa đầu quân, được chọn làm nòng cốt với 7 cầu thủ được triệu tập. Nổi bật là tiền đạo Korrawit Tasa, hậu vệ Patcharapol Intanee và Saringkan Promsupa, những người đã được ra sân thi đấu trong đội hình một CLB ở Thai League 1.

Trong số 23 gương mặt được triệu tập đáng chú ý là sự góp mặt của trung vệ có cha người Italia và mẹ người Thái Lan Marco Ballini. Cầu thủ đang thuộc biên chế Chainat Hornbill có chiều cao lên đến 1m99 và từng được gọi vào tuyển Thái Lan chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

Thái Lan triệu tập sao trẻ, lấy CLB của Văn Lâm làm nòng cốt quyết tâm quật ngã U22 VN - Ảnh 1.

U22 Philippines đã có mặt tại Campuchia.

Bên cạnh đó, U22 Thái Lan còn có tiền vệ phòng ngự Anon Samakorn. Trong quá khứ, cầu thủ này đã có 4 năm tập luyện tại lò đào tạo trẻ của Leicester City và hiện tại đang thi đấu cho CLB OH Leuven (Bỉ).

U22 Thái Lan còn có một "ngoại binh" khác là Jack Krause. Cầu thủ này sinh ra ở Đức, trưởng thành ở lò đào tạo Viktoria Berlin và nay đã trở về Thái Lan khoác áo Sukhothai.

Đội bóng sẽ đối đầu với U22 Việt Nam ở trận khai màn là U22 Philippines cũng có sự chuẩn bị không kém phần tích cực, với việc triệu tập hàng loạt cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài về.

Trong danh sách mà HLV Salvador Salvacion vừa công bố, nổi bật là tiền đạo Dimitri Limbo, người đang tập luyện ở CLB Sunderland (Anh). Ngoài ra còn có hai cầu thủ khác là tiền vệ Mark Winhoffer (Đại học Yale, Mỹ) và hậu vệ Jordan Jarvis (Eastern Sports Club, Hong Kong).

Trong khi đó, U22 Việt Nam do HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang gặp rất nhiều khó khăn khi các CLB V.League triệu tập quân của mình để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Chiều nay (15/2), U22 Việt Nam đã lên đường sang Campuchia, với mục tiêu lọt vào đến trận chung kết.

Danh sách U22 Việt Nam dự giải U22 Đông Nam Á 2019:

Thủ môn (3): Y Eli Nie, Dương Tùng Lâm, Phan Văn Biểu

Hậu vệ (8): Ngô Tùng Quốc, Trương Dũ Đạt, Nguyễn Văn Đạt, Dụng Quang Nho, Nguyễn Văn Hạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hùng Thiện Đức, Lê Văn Xuân

Tiền vệ (7): Bùi Tiến Dụng, Trần Bảo Toàn, Tống Anh Tỷ, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Hoàng Duy.

Tiền đạo (5): Trần Đức Nam, Trần Danh Trung, Trần Thanh Sơn, Lê Xuân Tú, Lê Minh Bình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại