Thái Lan “tổng duyệt” trận chung kết gặp Việt Nam mà không có Teerasil Dangda

HỮU THÀNH (Từ Bangkok) |

Chân sút chủ lực Teerasil Dangda phải tập riêng với chuyên gia thể lực trong buổi tập cuối cùng của “Voi chiến” chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 với đội khách Việt Nam.

Thái Lan “tổng duyệt” trận chung kết gặp Việt Nam mà không có Teerasil Dangda - Ảnh 1.

Các tuyển thủ Thái Lan thoải mái chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2022


Chiều 15-1, thầy trò Mano Polking bước vào buổi tập cuối cùng trên sân thi đấu Thammasat. Trước đó 30 phút, ông Polking cùng đội trưởng Theerathon Bunmathan có cuộc trao đổi với giới truyền thông ở buổi họp báo trước trận chung kết lượt về.

Buổi tập của "Voi chiến" diễn ra trong bầu không khí thoải mái sau khi đã cầm hòa 2-2 ở trận đầu tiên gặp Việt Nam. AFF Cup 2022 áp dụng luật bàn thắng sân khách, và với 2 bàn thắng làm vốn ở sân Mỹ Đình giúp đội chủ nhà có nhiều lợi thế ở trận tái đấu vào lúc 19g30 tối 16-1. Kết quả hòa 0-0, 1-1 hoặc đánh bại Việt Nam sẽ giúp thầy trò Polking bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.

Thái Lan “tổng duyệt” trận chung kết gặp Việt Nam mà không có Teerasil Dangda - Ảnh 2.

Tiền đạo Dangda phải tập riêng ở buổi tập cuối cùng của "Voi chiến"

Trong 60 phút của buổi tập, HLV Polking tập trung vào việc "ôn lại" các miếng tấn công và sửa lỗi sai ở trận lượt đi cho các học trò.

Chỉ có 22 cầu thủ Thái Lan tham gia vào nội dung này, trong khi tiền đạo Teerasil Dangda phải tập riêng cùng HLV thể lực. Chân sút 34 tuổi đã dính chấn thương ở trận bán kết lượt về gặp Malaysia, và ngồi ngoài cả trận đấu với Việt Nam hôm 13-1. Sau khi trở về thủ đô Bangkok (Thái Lan), Dangda đã được đi chụp MRI để kiểm tra lại chấn thương.

"Dangda là cầu thủ đẳng cấp. Nhưng trận lượt đi dù không có cậu ấy thì các cầu thủ còn lại vẫn làm tốt công việc. Việc Dangda có ra sân ở trận cuối cùng ở mùa giải hay không thì vẫn phải chờ", HLV Polking chia sẻ ở buổi họp báo trước trận.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại