Thái Lan thua trận, HLV Nishino lập tức được báo nhà "đưa lên thớt"

Ngô Trà |

Truyền thông Thái Lan ngay lập tức mổ xẻ trận thua đáng tiếc của U23 Thái Lan trước U23 Austrarlia, và sự yếu kém của ông Nishino là một phần nguyên nhân.

Theo tờ SMM Sport, điểm yếu nhất dẫn đến trận thua của U23 Thái Lan là HLV Akira Nishino chỉ có duy nhất 1 kế hoạch cho trận đấu, dù đối thủ rất mạnh và có nhiều "biến số" xảy ra trong suốt hơn 90 phút bóng lăn.

Đội hình xuất phát của HLV Nishino đã chơi rất tốt ở hiệp đấu đầu tiên. Từ sở hữu bóng, tấn công cũng như tạo ra các cơ hội ghi bàn, U23 Thái Lan đã làm tốt hơn hẳn đối phương. Thậm chí nếu kết thúc tốt hơn, họ có thể nâng cao cách biệt.

Tuy nhiên khi U23 Australia bắt đầu "nâng cấp" trận đấu với những sự thay đổi về chiến thuật, cũng như U23 Thái Lan mất hai tiền đạo là Suphanat và Supachai Jaided, HLV Akira Nishino không có phương án phụ để "trở tay", khiến cho đội nhà rơi vào cảnh lép vế hoàn toàn trước đối phương.

Thái Lan thua trận, HLV Nishino lập tức được báo nhà đưa lên thớt - Ảnh 1.

Cũng theo SMM Sport, nhà cầm quân người Nhật phải nhanh chóng cải thiện chính mình, chuẩn bị sẵn sàng các phương án B và C trong trận đấu quyết định gặp U23 Iraq, khi phương án A đã trở nên vô dụng như trước U23 Ausatralia.

Bên cạnh đó, tờ báo Thái Lan này cũng đánh giá U23 Australia mạnh hơn hẳn so với đối thủ trong trận đầu tiên của U23 Thái Lan - U23 Bahrain. Chính điều này khiến cho U23 Thái Lan dù khởi đầu trận đấu rất tốt, song không thể tiếp tục đà thăng hoa của mình, nhất là ở hiệp 2 của trận đấu.

Bước ngoặt của trận đấu đến từ bàn gỡ hòa 1-1. Trước đó, U23 Thái Lan có rất nhiều cơ hội để nâng cao cách biệt, song các chân sút của họ đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Đáng tiếc hơn nữa là pha ghi bàn của U23 Australia đến từ nỗ lực cá nhân xuất thần hiếm hoi của U23 Australia trong hiệp 1. Nếu giữ nguyên tỷ số cho đến hết hiệp đấu đầu tiên, có lẽ số phận U23 Thái Lan đã khác.

Thái Lan thua trận, HLV Nishino lập tức được báo nhà đưa lên thớt - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, theo SMM Sport, điểm yếu của U23 Thái Lan đã được phơi bày khi các cầu thủ dự bị có khoảng cách quá xa so với "bản gốc", đặc biệt là vị trí tiền đạo. Với Supachai và Suphanat, hàng công của Thái Lan cầm được bóng, giữ được nhịp độ trận đấu. Khi họ rời sân, U23 Thái Lan vỡ vụn trước lối chơi đầy sức mạnh của U23 Australia.

Thêm vào đó, U23 Australia có thể lực tốt hơn U23 Thái Lan rất nhiều. Cho U23 Thái Lan chơi tấn công, HLV Nishino không thể lường được điều đó. Suy cho cùng, cầu thủ Thái Lan chưa thể có thể lực tốt như các cầu thủ Nhật Bản mà ông Nishino từng cầm quân được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại