Thái Lan chốt tham dự AFF Cup 2020 sau màn "quăng bom" khiến nhiều nước "tưởng bở"

Đoàn Dự |

Ngay sau khi đưa ra tuyên bố có thể bỏ AFF Cup 2020 thì Thái Lan đã chốt với LĐBĐ ĐNÁ là vẫn thi đấu giải này.

Sáng nay, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á Khiev Sameth chia sẻ với VnExpress rằng Thái Lan vẫn sẽ đá AFF Cup chứ không bỏ như nhiều thông tin trước đó. Trên thực tế, chính Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan đã ra tuyên bố rằng FAT đang cân nhắc có nên dự AFF Cup 2020 hay không. Và có vẻ như ngay sau đó, họ quyết định rằng vẫn tham dự.

Việc Thái Lan dự định bỏ AFF Cup 2020 khiến không ít nước đối thủ mừng thầm. Ví dụ truyền thông Indonesia vừa có bài viết cho rằng nếu thiếu Voi chiến, cơ hội vô địch của họ sẽ tăng lên đáng kể.

Về phía Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải cho rằng thiếu Thái Lan sẽ là tổn thất lớn về mặt hình ảnh và chuyên môn của giải. Đội nào vô địch cũng sẽ thiếu một phần ý nghĩa vì Thái Lan hiện là đội giàu thành tích nhất AFF Cup 2020.

Với tình hình Covid-19 vẫn rất phức tạp, các giải bóng đá nói riêng, thể thao nói chung đều hoãn lại. NHM đang rất nhớ món ăn tinh thần này và dĩ nhiên, AFF Cup 2020 là dịp để fan túc cầu ĐNÁ hâm nóng tình yêu với trái bóng tròn của mình. Sự tham dự của Thái Lan ở bữa tiệc này là vô cùng cần thiết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại