Thái Lan nhắm nhà vô địch World Cup ngồi ghế nóng

Thiên Thanh |

Thái Lan có ý định mời Pierre Littbarski, nhà vô địch World Cup 1990, ngồi lên chiếc ghế HLV trưởng đang bỏ trống.

Thái Lan đang gấp rút tìm kiếm thuyền trưởng mới, trong bối cảnh vòng loại World Cup 2022 chuẩn bị diễn ra.

Người mới nhất được đưa vào danh sách các ứng viên là Pierre Littbarski.

Thái Lan nhắm nhà vô địch World Cup ngồi ghế nóng - Ảnh 1.

Pierre Littbarski là ứng viên ghế HLV trưởng Thái Lan

Hiện tại, Littbarski đang là trưởng nhóm trinh sát của Wolfsburg.

Littbarski được biết đến với tư cách nhà VĐTG năm 1990 cùng Tây Đức.

Ngoài ra, cựu cầu thủ 59 tuổi này cũng là thành viên Tây Đức giành vị trí á quân các kỳ World Cup 1982 và 1986.

Tại World Cup 1982, Littbarski gây tiếng vang lớn với tư cách cầu thủ kiến tạo nhiều nhất. Ông thực hiện 5 đường chuyền quyết định, cùng 2 lần trực tiếp lập công.

Sau khi treo giày, với 73 trận khoác áo Tây Đức (18 bàn), ông bắt đầu huấn luyện năm 1999, ở CLB Yokohama (Nhật Bản).

Sự nghiệp huấn luyện của Littbarski không quá nổi bật như khi còn thi đấu, và nhiều lần chỉ làm "kẻ đóng thế".

Tuy vậy, kinh nghiệm quản lý, khả năng tổ chức cùng hiểu biết rộng về các nền bóng đá từ châu Âu đến châu Á là một lợi thế lớn của ông.

LĐBĐ Thái Lan đã thông qua quyết định tìm kiếm HLV trưởng người nước ngoài, với hy vọng thành công ở vòng loại World Cup 2022 .

Ngoài Littbarski, Akira Nishino - người tạo dấu ấn đậm nét với Nhật Bản ở World Cup 2018 cũng là ứng viên sáng giá cho ghế HLV trưởng Thái Lan.

Trong khi đó, Yoon Jong Hwan - người vừa bị Muangthong United sa thải - được Thái Lan nhắm đến cho cương vị HLV đội U23.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại