Thái Lan nguy cơ bị tước quyền chủ nhà U23 châu Á

Thiên Thanh |

Thái Lan một lần nữa bị AFC gửi thông điệp đe dọa tước quyền chủ nhà U23 châu Á 2020 vì vấn đề sân bãi.

Siam Sport đưa tin, Thái Lan đang đối mặt với khả năng bị LĐBĐ châu Á (AFC) tước quyền đăng cai giải U23 châu Á năm 2020.

Theo kế hoạch, Thái Lan tổ chức VCK U23 châu Á ở 4 địa điểm là Bangkok, Chiang Mai, Songkhla và Pathum Thani.

Thái Lan nguy cơ bị tước quyền chủ nhà U23 châu Á - Ảnh 1.
Thái Lan có nguy cơ bị tước quyền chủ nhà U23 châu Á

Tiến độ xây dựng các SVĐ quá chậm, chưa đáp ứng yêu cầu của AFC.

"Thái Lan có thể bị AFC tước tư cách chủ nhà U23 châu Á 2020, nếu 4 SVĐ không kịp đáp ứng các yêu cầu", Siam Sport đưa tin.

"Trong trường hợp bị tước quyền đăng cai, U23 Thái Lan cũng không thể tham dự VCK".

U23 Thái Lan thi đấu không tốt ở vòng loại. Trong đó có trận thua U23 Việt Nam 0-4, và chỉ xếp thứ 9 trong số các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U23 châu Á 2020 quy tụ 16 đội, gồm 11 đội nhất bảng vòng loại, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và chủ nhà Thái Lan.

Trong trường hợp Thái Lan bị tước quyền đăng cai, chiếc vé tham dự VCK sẽ được chuyển giao cho U23 Tajikistan (nếu chủ nhà mới đã có vé).

Đây không phải lần đầu tiên AFC cảnh báo về tiến độ nâng cấp các SVĐ của Thái Lan. Mấy tháng trước, các quan chức AFC sau khi thị sát công trình đã nhấn mạnh về vấn đề này.

AFC sẽ trở lại Thái Lan vào tháng Mười tới, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tư cách chủ nhà U23 châu Á 2020.

Theo Siam Sport, trong trường hợp không đáp ứng được yêu cầu của AFC, ngoài việc bị tước quyền đăng cai U23 châu Á, Thái Lan cũng bị loại khỏi danh sách ứng viên tổ chức giải U20 World Cup 2021.

Thái Lan và Myanmar là liên minh xin đồng đăng cai giải VĐTG U20, cùng các đối thủ Indonesia, Peru, Brazil, liên minh Bahrain - Saudi Arabia - UAE (công bố ngày 23/10, ở Trung Quốc).

U23 Việt Nam nằm ở nhóm 1 U23 châu Á 2020, cùng U23 Thái Lan, U23 Uzbekistan và U23 Qatar.

Lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2020 được tổ chức cuối tháng Chín ở Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại