Thái Lan "ngựa quen đường cũ", hét giá 7 tỷ đồng cho bản quyền trận đấu với Việt Nam

Lupo |

Khán giả Việt Nam có nguy cơ không được xem trận đấu ra quân của đoàn quân áo đỏ tại vòng loại World Cup 2022 trên sóng truyền hình.

Thất bại tại King's Cup khiến LĐBĐ Thái Lan thay đổi một cách quyết liệt. Ngoài việc mời HLV Akira Nishino, người Thái còn đề ra nhiều kế hoạch để đưa đội tuyển trở lại vị thế số một Đông Nam Á.

Vòng loại World Cup 2022 là nơi chứng minh cho tham vọng của ĐT Thái Lan. Và rất tình cờ khi ngay trận đầu tiên, Voi chiến lại đụng độ Việt Nam, ĐKVĐ AFF Cup.

Sức nóng của trận đấu đang được đẩy lên cao. Vé xem được bán hết một cách nhanh chóng. Người Thái coi cuộc đọ sức như một cơ hội để "đòi nợ". Tiền vệ đang chơi bóng tại Nhật Bản Chanathip Songkrasin tuyên bố Thái Lan không chỉ muốn thắng Việt Nam và còn quyết hạ gục hết các đối thủ khác trong bảng đấu.

Thái Lan ngựa quen đường cũ, hét giá 7 tỷ đồng cho bản quyền trận đấu với Việt Nam - Ảnh 1.

Thái Lan khao khát chiến thắng trước Việt Nam

Và giống như tại King's Cup, phía Thái Lan một lần nữa hét giá bản quyền trận đấu giữa 2 đội ở mức 7 tỷ đồng. Hiện tại, chưa có đài truyền hình nào ở Việt Nam sở hữu bản quyền trận đấu này. Được biết, VTV đang đàm phán nhưng chưa có kết quả.

Một điều khó khăn với các nhà đài là 4 trận đấu làm khách của ĐT Việt Nam lại do 4 đơn vị khác nhau nắm giữ bản quyền. Việc mua bản quyền vì thế khá phức tạp. Trong khi đó, cả 4 trận đấu trên sân nhà của đoàn quân áo đỏ đều đã có đơn vị trong nước nắm bản quyền và sẽ phát sóng rộng rãi phục vụ người hâm mộ.

Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra lúc 19h00 ngày 5/9 tại SVĐ Thammasat (Thái Lan).

King’s Cup: Thái Lan 0-1 Việt Nam (Nguồn: VTC)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại