Thái Lan muốn dùng nhiều “nhân tố bí ẩn” để gây bất ngờ cho tuyển Việt Nam

Tiểu Mã |

Truyền thông Thái Lan khẳng định HLV Sirisak Yodyardthai sẽ triệu tập nhiều nhân tố mới để tham dự giải King’s Cup vào tháng Sáu tới.

Giải đấu chính thức gần nhất mà ĐTQG Thái Lan tham dự chính là Asian Cup 2019 hồi đầu năm. Tại đấu trường này, "Voi chiến" phải rất chật vật để vượt qua vòng bảng nhưng họ cũng để thua Trung Quốc 1-2 ở vòng 16 đội. 

Sau Asian Cup thì tuyển Thái Lan tham dự thêm giải giao hữu China Cup ở Trung Quốc. Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai, lối chơi của "Voi chiến" đã có những khởi sắc nhất định.

Tuy nhiên, theo tờ Siamsports, HLV Sirisak Yodyardthai cho rằng đội hình mới thi đấu giải China Cup có thể sẽ không đủ để giúp tuyển Thái Lan vô địch King’s Cup – giải đấu có sự góp mặt của ĐT Việt Nam vào tháng Sáu tới.

HLV Sirisak Yodyardthai khẳng định, ngoài việc triệu tập 4 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài (nổi bật nhất có Chanathip Songkrasin) thì ban huấn luyện ĐT Thái Lan sẽ phải tìm kiếm những nhân tố mới để bổ sung vào ĐTQG.

"Chúng tôi đang dành sự quan tâm cho nhiều cầu thủ mới. Tuy nhiên, chúng tôi chưa muốn tiết lộ tên của họ bởi chúng tôi muốn theo dõi liên tục phong độ của họ để xem liệu có đáp ứng được yêu cầu hay không.

Chắc chắn, chúng tôi sẽ triệu tập 4 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài gồm Chanathip, Theerathon Bunmathan, Thitiphan Puangchan và Kawin Thamsatchanan. Tuy nhiên, ngoài những trụ cột này thì chúng tôi phải sử dụng những nhân tố mới để tăng chất lượng đội hình và làm các đối thủ phải bất ngờ".

Thái Lan muốn dùng nhiều “nhân tố bí ẩn” để gây bất ngờ cho tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Ban huấn luyện ĐT Thái Lan đang tìm nhiều nhân tố mới để sử dụng ở King's Cup.

Tờ Siamsport cũng cho biết, thời gian trước mắt, HLV Sirisak Yodyardthai sẽ cùng các cộng sự dự khán một loạt trận đấu ở Thai League để chọn ra những cầu thủ có phong độ cao nhất. Cách đây ít ngày, tờ báo Thái Lan cũng đưa tin rằng ban huấn luyện ĐT Thái Lan đã nhắm được một tiền đạo mới để sử dụng cho King’s Cup là Arthit Boodjinda của CLB Port FC.

Giống như Việt Nam thì Thái Lan cũng hội quân ở cả hai ĐTQG lẫn ĐT U23 cùng một thời điểm. Do vậy, việc triệu tập đội hình sẽ gặp khó khăn hơn so với những giai đoạn khác. Khá giống với phía Thái Lan thì HLV Park Hang-seo của Việt Nam cũng phải tìm một số nhân tố mới, trong đó có kế hoạch ra nước ngoài để "xem giò" một số cầu thủ Việt kiều nhằm bổ sung vào ĐTQG.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại