Thái Lan muốn chi ‘tiền tấn’, quyết đăng cai AFF Cup 2021

Hải Nam |

LĐBĐ Thái Lan (FAT) lên kế hoạch huy động nguồn vốn cực lớn nhằm mục tiêu giành quyền đăng cai AFF Cup 2021.

Thái Lan muốn chi 'tiền tấn' để đăng cai AFF Cup 2021

Thái Lan muốn chi 'tiền tấn' để đăng cai AFF Cup 2021

AFF Cup 2021 sẽ không bị hủy bỏ và ấn định thời điểm diễn ra vào cuối năm nay. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng công bố thời gian chính thức tổ chức lễ bốc thăm chia bảng và phân nhóm hạt giống.

Nhiều khả năng giải đấu sẽ được tổ chức tại địa điểm tập trung thay vì sân nhà, sân khách như kế hoạch ban đầu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Thái Lan đang rất mong muốn được đăng cai AFF Cup 2021.

Theo diễn biến mới nhất, LĐBĐ Thái Lan (FAT) và Thống đốc Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee đang lên kế hoạch huy động nguồn vốn cực lớn để cạnh tranh quyền đăng cai AFF Cup 2021 theo hình thức tập trung với Singapore và Campuchia.

Được biết, AFF sẽ tài trợ 1 triệu USD, tương đương 32,7 triệu bath (khoảng 22,7 tỷ đồng) cho quốc gia chủ nhà. Nhưng việc tổ chức giải theo hình thức bong bóng khép kín sẽ tốn khoảng 120-150 triệu bath (khoảng hơn 100 tỷ đồng). Do đó, FAT đang cố gắng thuyết phục Chính phủ Thái Lan duyệt chi ngân sách để hỗ trợ công tác tổ chức.

Nếu đề xuất của FAT được đồng ý, Chính phủ Thái Lan sẽ gửi thư phản hồi trong tháng 9 tới để LĐBĐ Thái Lan đặt vấn đề với AFF. Thái Lan được đánh giá cao khi đã tổ chức thành công AFC Champions League theo hình thức bong bóng khép kín.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại