Thái Lan ghen tị với điều kiện chuẩn bị cho AFF Cup của ĐT Việt Nam

Đặng Lai |

Dường như giới truyền thông Thái Lan đang sốt ruột dần với cách chuẩn bị chậm chạp của đội tuyển nước nhà cho AFF Suzuki Cup. Tờ Siam Sports vừa có bài phân tích chỉ ra những bất lợi của ĐT Thái Lan so với các quốc gia khác, khiến lúc này đội bóng xứ Chùa vàng vẫn chưa thể hội quân.

Mở đầu bài viết, Siam Sports khẳng định nếu như ĐT Việt Nam đã hội quân suốt nhiều tháng qua và liên tục trải qua các trận đấu đỉnh cao ở vòng loại World Cup 2022 thì ĐT Thái Lan vẫn giậm chân tại chỗ.

Dù biết Thái Lan không thể lọt vào vòng loại cuối cùng nên không thể thi đấu với các đội tuyển hàng đầu châu lục, nhưng vấn đề là họ cũng chưa hội quân như các đội tuyển Singapore, sắp tới là Indonesia và Myanmar, hai đội bóng sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ tập luyện trong nhiều tuần, đồng thời trải qua loạt trận giao hữu bổ ích.

Chưa kể Philippines, một ẩn số trong bảng A của Thái Lan, cũng đã hủy giải VĐQG. Có thể lý do khiến giải đấu của Philippines bị hủy ngang là vì COVID-19, nhưng chí ít thì nó vẫn giúp đội tuyển này có trọn vẹn thời gian hướng tới AFF Cup, thay vì đang phải khoanh tay nhìn các đội tuyển khác náo nức chuẩn bị cho giải như người Thái.

Thái Lan ghen tị với điều kiện chuẩn bị cho AFF Cup của ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

ĐT Singapore đã có mặt ở UAE để chuẩn bị cho AFF Cup

Với việc lịch thi đấu của Thai Premier League sẽ diễn ra tới ngày 28/11, có thể khẳng định rằng ĐT Thái Lan sẽ chưa có đầy 1 tuần để hội quân, chưa kể các tuyển thủ thi đấu ở Hàn Quốc và Nhật Bản cũng khó có thể xuất hiện tại AFF Cup khi giải đấu này không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA.

Nhìn sang Việt Nam, Siam Sports cho rằng với việc đã hủy giải VĐQG, trong khi các tuyển thủ được thi đấu liên tục trong một thời gian dài, đang là lợi thế rất lớn của ĐT Việt Nam. Bởi như vậy, “họ sẽ có tối đa sự ăn ý và cỗ máy hoạt động luôn duy trì được nhịp vận hành trơn tru”.

Thái Lan ghen tị với điều kiện chuẩn bị cho AFF Cup của ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 đang giúp ĐT Việt Nam luôn duy trì được sự tập trung cao độ

Dĩ nhiên, việc hủy giải VĐQG chỉ là lựa chọn sau cùng, không mong muốn của mỗi liên đoàn hay hiệp hội điều hành giải đấu, song Siam Sports cũng cho rằng Hiệp hội các giải bóng đá nhà nghề của Thái Lan nên linh động thay đổi lịch thi đấu để đội tuyển sớm tập trung.

Đây là điều mà Indonesia, Singapore đã làm. Indonesia tạm dừng giải VĐQG sau loạt trận ngày 7/11 để đội tuyển tập trung. Trong khi đó, Singapore đã kết thúc nhanh giải VĐQG vào tháng 10 để tháng 11 toàn đội sang UAE "luyện võ". Trong khu vực Đông Nam Á lúc này, có lẽ chỉ còn Thái Lan và Malaysia là chưa thể triệu tập đội tuyển quốc gia vì vướng bận các giải đấu trong nước.

TÌNH HÌNH GIẢI VĐQG CỦA CÁC NƯỚC DỰ AFF SUZUKI CUP

BẢNG A

- Singapore: Đã kết thúc

- Thái Lan: Vẫn thi đấu đến 28/11

- Philippines: Đã hủy

- Myanmar: Đã hủy

- Brunei: Đã hủy

- Timor Leste: Kết thúc vào 12/11

BẢNG B

- Việt Nam: Đã hủy

- Indonesia: Tạm dừng từ ngày 7/11

- Malaysia: Đã kết thúc (vẫn còn Cúp quốc gia tranh tài)

- Cambodia: Kết thúc vào 19/11

- Lào: Đã hủy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại