Thái Lan gặp khó khi phải "sinh tử chiến nửa vời" cùng Việt Nam, Indo sẽ ngư ông đắc lợi?

Ngô Trà |

Trận thắng nhọc nhằn trước đội bét bảng - phải nhận đến 20 bàn thua và không ghi được bàn nào, đang khiến U19 Thái Lan đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Chiến thắng 3-1 trước U19 Myanmar từng "gieo sầu" cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam khi với thực lực của mình, họ hoàn toàn có thể có được chiến thắng đậm đà hơn trước giờ U19 Thái Lan có lợi thế trong việc đua hệ số. Song dù cho đối thủ chỉ là đội "lót đường" đúng nghĩa, đại kình địch của Việt Nam chỉ có thể thắng 2-0, trả lại lợi thế cho U19 Việt Nam. Hiện tại, U19 Việt Nam vẫn xếp ngôi đầu bảng, "chiếm tiên cơ" trước cả Thái Lan lẫn Indonesia.

Muốn đi tiếp vào bán kết, U19 Indonesia ngoài "điều kiện cần" khá dễ dàng là giành 3 điểm trước U19 Myanmar, còn phải có được "điều kiện đủ" là trận "sinh tử chiến" giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan không được kết thúc bằng trận hòa có tỷ số. Nếu trường hợp ấy xảy ra, họ mới là đội bị loại, nhìn hai kình địch "dắt tay nhau" vào bán kết.

Thái Lan gặp khó khi phải sinh tử chiến nửa vời cùng Việt Nam, Indo sẽ ngư ông đắc lợi? - Ảnh 1.

Lúc này, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đang có lợi thế lớn nhất khi chỉ cần cầm hòa Thái Lan là có vé vào bán kết, song gần chắc chắn U19 Việt Nam sẽ không "thỏa hiệp" trước "đại kình địch" Đông Nam Á, bởi nếu trực tiếp hạ Thái Lan, các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ "nhất tiễn hạ song điêu", nhược bằng không sẽ rơi vào tình trạng "đêm dài lắm mộng".

Hạ Thái Lan ngay từ vòng bảng, có đến 99% U19 Việt Nam sẽ loại luôn được đối thủ được đánh giá là mạnh nhất của mình ra khỏi vòng chiến, không còn phải lo đối đầu với chính đối thủ này ở chung kết, đồng thời mở ra cơ hội có được trận bán kết dễ dàng khi ở bảng đấu bên kia, nhiều khả năng đội nhì bảng, đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ là U19 Lào - một đối thủ "không thể mềm hơn" giúp U19 Việt Nam dễ dàng vào chung kết.

Hiện tại, U19 Việt Nam đã có trong tay 11 bàn thắng - gần gấp đôi so với Thái Lan (6 bàn), song trong khi đối thủ vẫn giữ sạch lưới, thì các học trò của HLV Đinh Thế Nam đã để lọt lưới hai bàn, trước Myanmar và Philippines.

Việc giữ sạch lưới trước U19 Đông Nam Á đang đem lại ưu thế cực lớn cho U19 Việt Nam khi nếu cả ba đội U19 Việt Nam, Thái Lan và Indonesia bằng điểm, lợi thế về số bàn thắng đối đầu giữa ba đội sẽ đưa thầy trò HLV Đinh Thế Nam đi tiếp với ngôi đầu bảng khi trận "sinh tử chiến" hòa có bàn thắng.

Myanmar 1-3 Việt Nam | U19 Đông Nam Á

Áp lực giờ đây với U19 Thái Lan là cực kỳ nặng nề, bởi đang phải phân vân "trước hai ngả đường". Nếu căng mình ra để tìm kiếm một trận thắng trước U19 Việt Nam, họ sẽ đứng trước nguy cơ lĩnh đòn "hồi mã thương" chí mạng để rồi phải xách vali về nước, nhược bằng chủ trương cầm hòa, thì lại phải hướng đến một trận hòa có bàn thắng, điều khó hơn rất nhiều so với việc kiếm một trận hòa 0-0.

Với lợi thế trong việc "chiếm tiên cơ" không chỉ ở vị trí trên bảng xếp hạng mà còn ở cả về mặt tâm lý, HLV Đinh Thế Nam sẽ rất thuận lợi để cùng các học trò tính toán phương án đối phó với đối thủ có gấp đôi số cầu thủ U23 trong đội hình U19 của mình. Sẽ là một thế trận "tử thủ", trước khi tung đòn quyết định hạ gục Thái Lan, cùng Indonesia hẹn gặp nhau ở chung kết?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại