Thái Lan đón tin cực vui trước cuộc chiến bảo vệ “ngai vàng”

Tiểu Mã |

Người hâm mộ Thái Lan hẳn rất vui khi bộ 3 “trọng pháo” của họ chắc chắn sẽ góp mặt ở giải đấu quan trọng King’s Cup 2018.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa công bố danh sách ĐTQG và 3 đội khách mời gồm Gabon, Slovakia và UAE tham dự giải King’s Cup 2018 (diễn ra tại sân vận động QG Rajamangala ở thủ đô Bangkok).

Đáng chú ý nhất chính là việc giải đấu này sẽ quy tụ đầy đủ những hảo thủ đẳng cấp nhất của cả 4 đội tuyển. Với Thái Lan, HLV Milovan Rajevac sẽ có sự phục vụ của 23 tuyển thủ trong đó gồm 3 "trọng pháo" đang thi đấu ở J-League 1 (Nhật Bản) là cặp tiền vệ Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan và tiền đạo Teerasil Dangda.

Thái Lan đón tin cực vui trước cuộc chiến bảo vệ “ngai vàng” - Ảnh 1.

Danh sách ĐT Thái Lan dự King's Cup 2018.

Thái Lan đón tin cực vui trước cuộc chiến bảo vệ “ngai vàng” - Ảnh 2.

Trước đó, hồi tháng 2 vừa qua, tờ Siamsport đã tỏ ra rất lo lắng trước viễn cảnh bộ 3 ngôi sao sáng nhất của Thái Lan sẽ không thể về nước tham dự giải đấu do bận tham dự những vòng đấu quan trọng ở giải J-League 1.

Ở đấu trường King’s Cup, Thái Lan vẫn là ĐKVĐ và thầy trò HLV Rajevac đang rất quyết tâm bảo vệ ngôi vương ngay trên sân nhà. Chính vì thế, việc có đầy đủ binh hùng tướng mạnh trong tay sẽ giúp chiến lược gia người Serbia có thể hiện thực hóa tham vọng của mình, dù phải đối đầu với 3 đội khách mời được đánh giá rất cao.

Ngoài Thái Lan thì danh sách của 3 đội khách mời Gabon, Slovakia và UAE đều sở hữu những gương mặt sáng giá nhất. Trong khi Gabon mang sang Bangkok tiền đạo đang chơi cho Arsenal – Aubameyang thì Slovakia cũng có sự tham chiến của tiền vệ đang chơi rất hay cho Napoli – Hamsik.

Thái Lan đón tin cực vui trước cuộc chiến bảo vệ “ngai vàng” - Ảnh 3.

Danh sách của ĐT Gabon.

Thái Lan đón tin cực vui trước cuộc chiến bảo vệ “ngai vàng” - Ảnh 4.

Danh sách của ĐT Slovakia.

Thái Lan đón tin cực vui trước cuộc chiến bảo vệ “ngai vàng” - Ảnh 5.

Danh sách của U23

Năm ngoái, ở King’s Cup 2017, ĐT Thái Lan với lực lượng hùng hậu đã vượt qua sự cạnh tranh của 3 đội tuyển Burkina Faso, Triều Tiên và Belerus để lên ngôi vô địch.

“Sát thủ” Thái Lan đã đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á như thế nào?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại