Thái Lan đối diện mối nguy lớn hơn hẳn U23 Việt Nam trước thềm đại chiến châu Á

Tiểu Mã |

Đằng sau những tuyên bố lạc quan, U23 Thái Lan đang vấp phải rất nhiều khó khăn trước thềm VCK U23 châu Á.

So với U23 Việt Nam thì U23 Thái Lan đang vấp phải nhiều khó khăn hơn hẳn trước thời điểm VCK U23 châu Á khởi tranh. Thách thức đầu tiên với người Thái chính là yếu tố thời tiết quá lạnh ở Trung Quốc.

Sáng 4/1, trao đổi với Bangkokpost, HLV Jankovic của U23 Thái Lan thừa nhận: "Thời tiết ở Trung Quốc quá lạnh và điều đó ảnh hưởng nhiều đến các cầu thủ. Nhiệt độ ở Trung Quốc hiện nay chỉ là 5-6 độ C.

Tôi là một người đến từ châu Âu và thậm chí còn từng là HLV ở Trung Quốc, nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh. Điều cực kỳ quan trọng vào lúc này chính là việc các cầu thủ của tôi phải thích nghi được với thời tiết ở đây".

Sở dĩ yếu tố thời tiết lại ảnh hưởng tới Thái Lan nhiều hơn so với U23 Việt Nam là bởi các học trò của HLV Park Hang-seo đã khá quen với thời tiết lạnh và độ ẩm cao ở Hà Nội trước khi hành quân sang Trung Quốc.

Tại thành phố Thượng Hải – nơi thầy trò HLV Park Hang-seo đang đóng quân, nhiệt độ vài ngày qua thường duy trì ở khoảng trên dưới 8 độ C. Mức nhiệt này tuy có thấp hơn so với ở Hà Nội nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ không quá khó để thích nghi.

Thái Lan đối diện mối nguy lớn hơn hẳn U23 Việt Nam trước thềm đại chiến châu Á - Ảnh 1.

U23 Thái Lan đang gặp quá nhiều khó khăn để thích nghi với thời tiết lạnh giá ở Trung Quốc.

Ngược lại với U23 Thái Lan, nhiệt độ ở xứ Chùa Tháp vốn cao hơn hẳn so với Hà Nội. Khí hậu ở Thái Lan nóng quanh năm, với nhiệt độ trung bình vào tháng 12 hàng năm lên tới hơn 30 độ C. Do vậy, việc "Voi chiến" phải thích nghi với mức nhiệt 5-6 độ C ở Trung Quốc là điều rất khó khăn.

Theo HLV Jankovic, thời tiết quá lạnh ở Trung Quốc khiến các cầu thủ U23 Thái Lan khó có được phong độ tốt nhất và còn làm tăng thêm khả năng dính chấn thương.

Hiện tại, U23 Thái Lan cũng đang gặp trở ngại lớn hơn về mặt lực lượng so với U23 Việt Nam. Trong khi HLV Park Hang-seo vẫn đang sở hữu đội hình tương đối ổn thì HLV Jankovic lại thiếu vắng một số trụ cột như Leeaoh, Phitiwat, Suriya, Kannarin, Pholkum… vì cả chấn thương lẫn treo giò.

Thái Lan đối diện mối nguy lớn hơn hẳn U23 Việt Nam trước thềm đại chiến châu Á - Ảnh 2.

U23 Thái Lan còn gặp khó khăn lớn hơn về nhân sự so với U23 Việt Nam.

Rõ ràng ở VCK U23 châu Á sắp tới, người Thái Lan đang đối diện với nhiều khó khăn hơn so với Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Jankovic vẫn đặt mục tiêu cao khi lên đường sang Trung Quốc đó là vượt qua vòng bảng còn HLV Park Hang-seo chỉ "nỗ lực hết mình để lập kỳ tích".

Được biết ở Trung Quốc, HLV Jankovic sẽ có quân sư của HLV trưởng ĐTQG Milovan Rajevac, bắt đầu từ trận đấu giao hữu với Australia và sau đó là 3 trận chính thức gặp Nhật Bản, Triều Tiên và Palestine.

Tranh hạng ba M-150 Cup: U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại