Thái Lan đổi ‘binh pháp’ để khắc chế tuyển Việt Nam?

Tường Vũ |

Không chỉ các cổ động viên của Việt Nam và Thái Lan, cả Đông Nam Á đang rất chờ đợi cuộc đại chiến giữa 2 cường quốc bóng đá trong khu vực tại vòng loại World Cup 2022. Bóng đá Việt Nam từng ở một khoảng cách rất xa so với Thái Lan, nhưng vị thế hiện tại đã khác.

Tân HLV ĐT Thái Lan - ông Akira Nishino người Nhật muốn tìm kiếm những nhân tố trẻ và có tài năng đột biến cho tuyển Thái Lan như cách đồng nghiệp Park Hang-seo đã phát hiện tài năng của những Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường... ở ĐT Việt Nam. HLV Akira Nishino tự tin tuyên bố ông chỉ cần 10 ngày chuẩn bị trước trận là đủ để đánh bại ĐKVĐ AFF Cup - ĐT Việt Nam.

Tờ Siamsport cho hay, mới đây HLV Akira Nishino đã đích thân đến tận Trung tâm phát triển vận động viên trong khuôn viên Đại học Bangkok Thonburi để theo dõi, động viên ĐT U18 Thái Lan đang luyện tập tại đây chuẩn bị tham dự giải U18 Đông Nam Á 2019 diễn ra tại TPHCM từ 4-20/8 năm nay.

Đại diện cho Liên đoàn bóng đá Thái(FAT), ông Supaphong cam kết rằng tất cả các CLB và lãnh đạo bóng đá Thái Lan sẽ ủng hộ HLV Nishino hết mức có thể để mở màn chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2022 suôn sẻ và trả món nợ thua ĐT Việt Nam ở King’s Cup vừa qua.

Bên cạnh đó, truyền thông Thái Lan đưa tin hậu vệ Theerathon Bunmathan của CLB Yokohama F Marinos đối đầu với “quân xanh” Manchester City. Tờ Siam Sport gọi đây là “cơ hội vàng” để ngôi sao ĐT Thái Lan chạy đà trước trận gặp ĐT Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022.

HLV Nishino cũng tiết lộ 3 vũ khí bí mật sẽ giúp ông và Thái Lan giành chiến thắng. Một trong ba cái tên được nhắc đến chính là Theerathon Bunmathan của CLB Yokohama. Hậu vệ cánh này đã khẳng định được tài năng tại một trong những giải đấu hàng đầu châu Á.

Với HLV Nishino, Thái Lan có thể sử dụng sơ đồ chiến thuật mới và đó có thể là “khắc tinh” với ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo.Trước đây ĐT Thái Lan thường sử dụng đội hình 3-4-3 hoặc 3-4-1-2 tương tự đội tuyển Việt Nam. Nhưng giờ ông sử dụng là 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 giống như cách Nhật Bản đã áp dụng ở World Cup 2018.Với sơ đồ này, Thái Lan sẽ tận dụng tối đa khả năng của các cầu thủ, đặc biệt là Chanathip Songkrasin, số 10 chơi rất xuất sắc.

Sơ đồ 4-3-3 của HLV Nishino sẽ có tới 3 tiền vệ trung tâm trong khi sơ đồ của ông Park chỉ có 2 tiền vệ ở giữa sân. Sơ đồ 3 hậu vệ dường như đang cho thấy những vấn đề nếu đối mặt với các đội bóng chơi tấn công sử dụng 4-3-3.

Không khó nhìn ra việc người Thái hơn một năm qua thua kém thầy trò Park Hang-seo ở mọi cấp độ nên rất sốt sắng đi tìm lại mình sau nhiều năm ngỡ là không thể lung lay ngai vua khu vực. Hơn nữa, Thái Lan không cho là mình nằm kèo dưới VN dù thua cả 15 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

HLV Park Hang-seo vẫn tiếp tục chọn cách im lặng để xử lý vấn đề, bởi cuộc đua vòng loại này là cuộc đua đường dài chứ không phải trận đơn lẻ kiểu King’s Cup vừa qua.Khi trận đấu được dư luận cả hai nước Thái Lan và VN đẩy lên thì HLV người Hàn có cách ứng xử trầm tĩnh hơn.

Cuộc tái đấu tại sân chơi thế giới ở cấp độ đội tuyển sẽ khó khăn hơn rất nhiều cho đội khách VN. Bởi ít ra người Thái dẫu e ngại thầy trò ông Park không dễ chơi và khó lường hơn xưa vẫn chiếm những ưu thế nhất định về sân bãi, lực lượng đầy đặn hơn. Mặt khác, tinh thần chiến đấu của họ trong một giải đấu chính thức dưới thời ông thầy Nishino người Nhật giàu kinh nghiệm bóng đá hiện đại có thể giúp cách chơi của Thái có nhiều thay đổi hơn.

Thái Lan chấp nhận những thất bại gần đây trước đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên họ đang có niềm hy vọng rất lớn mang tên Akira Nishino, chiến lược gia từng đưa đội tuyển Nhật Bản vượt qua vòng bảng ở World Cup 2018. Mục tiêu hàng đầu của ông Akira Nishino không gì khác chính là đánh bại đội tuyển Việt Nam để đòi lại vị thế số 1 Đông Nam Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại