Thái Lan cũng chưa từng làm được điều giống Việt Nam

Hà Phương |

ĐNÁ không thiếu đội U19 lọt vào Tứ kết VCK châu Á, nhưng bất bại như Việt Nam thì chưa từng!

Kể từ năm 2002 khi VCK giải U19 châu Á gia tăng số đội tham dự và xuất hiện vòng tứ kết, trước U19 Việt Nam năm nay đã có 3 đội bóng Đông Nam Á giành quyền góp mặt ở vòng đấu giành cho 8 đội bóng mạnh nhất châu lục.

Năm 2004, U19 Malaysia trong vai trò là chủ nhà của VCK giải U19 châu Á nằm ở bảng A. Kết thúc vòng bảng, U19 Malaysia xếp ở vị trí thứ 2 với 6 điểm giành được sau 2 trận thắng (1-0 trước U19 Việt Nam, 3-0 trước U19 Nepal) và 1 trận thua (0-3 trước U19 Nhật Bản).

Tuy nhiên ở trận tứ kết, đội chủ nhà đã không thể làm nên điều bất ngờ khi thất bại 0-3 trước U19 Trung Quốc – đội bóng sau đó đã giành ngôi á quân của giải đấu này và không thể giành quyền góp mặt ở World Cup.

Gần đây nhất ở giải đấu diễn ra cách đây 2 năm, thậm chí có tới 2 đội bóng Đông Nam Á lọt vào tứ kết. Cùng nằm ở bảng A với U19 Yemen và U19 Iran, U19 Thái Lan và U19 Myanmar đã thi đấu xuất sắc ở vòng bảng để chia nhau 2 vị trí dẫn đầu.

Trong khi chủ nhà U19 Myanmar xếp thứ 2 với thành tích giành được 4 điểm sau 1 trận thắng (3-0 trước U19 Thái Lan), 1 trận hòa (0-0 với U19 Yemen) và 1 trận thua (0-2 trước U19 Iran) thì U19 Thái Lan giành vị trí đứng đầu với 2 trận thắng (2-1 trước U19 Iran, 3-2 trước U19 Yemen) và 1 trận thua (0-3 trước U19 Myanmar).

Thái Lan cũng chưa từng làm được điều giống Việt Nam - Ảnh 1.

U19 Việt Nam lọt vào vòng Tứ kết U19 châu Á với thành tích bất bại.

1 Đối thủ của U19 Việt Nam trong trận tứ kết sắp tới - chủ nhà U19 Bahrain mới chỉ duy nhất 1 lần giành quyền tham dự VCK World Cup U20.

Đó là vào năm 1987 sau khi giành được ngôi á quân ở VCK giải U19 châu Á 1986 (thua U19 Saudi Arabia 0-2 trong trận chung kết).

Đến vòng đấu tứ kết, trong khi U19 Thái Lan để thua 1-2 trước U19 Uzbekistan thì U19 Myanmar đã chơi xuất thần và giành chiến thắng 1-0 trước U19 UAE, qua đó giành vé vào bán kết và tấm vé tham dự VCK World Cup U20 năm 2015.

Như vậy thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã giúp bóng đá Việt Nam cân bằng thành tích 1 lần lọt vào tứ kết giải đấu châu lục của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan, Myanmar.

U19 châu Á: Việt Nam 0-0 Iraq

Thậm chí, chiến công của U19 Việt Nam càng đáng ghi nhận hơn nếu biết rằng trước đây, cả U19 Malaysia, U19 Thái Lan và U19 Myanmar đều lọt vào tứ kết sau khi để thua 1 trận ở vòng bảng. Còn các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn ở giải năm nay thì giành quyền vào tứ kết mà không để thua một trận nào (thắng 1 trận, hòa 2 trận).

Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu các cầu thủ U19 Việt Nam có thể lặp lại được kỳ tích giống như U19 Myanmar 2 năm trước là giành quyền vào bán kết, qua đó giành suất tham dự VCK World Cup U20 năm 2017 hay không? Có thể lắm chứ, nếu chúng ta đánh bại được U19 Bahrain ở trận tứ kết diễn ra sau đây 2 ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại