“Thái Lan có thể đã gục ngã nếu Indonesia là UAE”

Tiểu Mã |

Tờ báo Thái Lan có lý khi đưa ra quan điểm này sau khi chứng kiến cách mà “Voi chiến” đè bẹp đối thủ xứ Vạn đảo.

Sáng 11/9, tờ Siamsport có bài phân tích sau trận thắng của tuyển Thái Lan trước Indonesia trên sân Bung Karno. Bài viết này đưa ra một số góc nhìn đáng chú ý, trong đó nhấn mạnh rằng chiến thắng của "Voi chiến" thực tế không nói lên được quá nhiều điều về sức mạnh của đội tuyển trong một ngày mà Indonesia đã "tự sát".

Theo Siamsport, khoảnh khắc tỏa sáng của Supachok trong bàn mở tỷ số đã trở thành bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu. Trước tình huống đó, Thái Lan chơi vô cùng bế tắc. Còn với chủ Indonesia, họ hoàn toàn bị vỡ trận sau bàn thua đầu tiên.

"Chất lượng cầu thủ Thái Lan tốt hơn đội chủ nhà. Thế nhưng, vấn đề là việc triển khai tấn công của tuyển Thái Lan lại không được thực hiện một cách liên tục. Hiệp 1 là khoảng thời gian mà Thái Lan đã chơi cực kỳ bế tắc. 

Thời điểm đầu hiệp 2, thậm chí Indonesia mới là đội chơi tốt hơn so với Thái Lan. Thế nhưng, đúng thời điểm khó khăn thì Supachok đã tỏa sáng bằng bàn mở tỷ số và pha bóng đó mang ý nghĩa quyết định làm thay đổi hoàn toàn thế cục trận đấu.

Có thể thấy bàn thua đầu tiên đã ảnh hưởng lớn tới tâm lý của Indonesia như thế nào thông qua tình huống mà thủ môn Indonesia phạm lỗi lộ liễu trong vòng cấm khiến họ phải nhận bàn thua thứ hai. Đó là pha xử lý thật sự ngu ngốc và nó khép lại mọi hy vọng có điểm của Indonesia".

“Thái Lan có thể đã gục ngã nếu Indonesia là UAE” - Ảnh 1.

Tờ báo Thái Lan cho rằng "Voi chiến" có thể đã gục ngã nếu Indonesia là UAE.

Theo Siamsport, nếu đối thủ tối qua của người Thái không phải là Indonesia mà là UAE, không loại trừ khả năng thầy trò HLV Nishino đã phải nhận kết cục thất bại.

"Như chúng tôi đã nói, Indonesia đã chơi rất tệ trong trận đấu này. Họ mắc quá nhiều sai lầm. Họ cũng không thể có được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán giả nhà dù trước đó, sân Bung Karno tưởng chừng sẽ trở thành địa ngục với đội khách.

Với Thái Lan, giống như trận đầu tiên thì ở trận này, ngôi sao số 1 Chanathip Songkrasin hầu như cũng không để lại được nhiều dấu ấn.

Nếu hôm qua, đối thủ của chúng ta không phải là Indonesia mà thay vào đó là UAE (đội vừa thắng Malaysia 2-1 trên sân khách), chúng ta có thể đã phải gục ngã".

“Thái Lan có thể đã gục ngã nếu Indonesia là UAE” - Ảnh 2.

Bàn mở tỷ số của Supachok khiến Indonesia hoàn toàn vỡ trận.

Ngoài các phương tiện truyền thông thì cựu HLV đội U23 Thái Lan - Worrawoot Srimaka cũng đưa ra nhận định của mình sau khi theo dõi trận đấu. "Hung thần" một thời của bóng đá Việt Nam đánh giá:

"Indonesia đã chơi kém hơn hẳn so với trận mở màn khi họ thua Malaysia 2-3. Ở trận đấu gặp Thái Lan, có vẻ như sau bàn thua đầu tiên đã khiến tinh thần của họ bị hoảng loạn.

Bây giờ, chúng ta không được đánh giá thấp hai đối thủ khác là UAE và Malaysia. Chắc chắn, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đương đầu những đối thủ này".

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á: Indonesia 0-3 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại