Thái Lan chi đậm cho vòng chung kết U23 châu Á 2020

TRỌNG ĐẠT |

Phó thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan đã phê chuẩn ngân sách 571 triệu baht (khoảng 416 tỷ đồng) để sửa chữa 3 sân vận động nhằm chuẩn bị cho việc đăng cai VCK U23 châu Á 2020 khởi tranh vào ngày 8/1/2020.

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã lựa chọn 3 SVĐ nổi tiếng để tổ chức các trận đấu ở VCK U23 châu Á 2020, gồm: Rajamangala, 700th Anniversary và King’s 80th Birthday Anniversary. Sân đấu còn lại đang được AFC cân nhắc lựa chọn giữa bốn ứng viên là SVĐ Thammasat, SCG, Leo và Songkhla’s Tinsulanonda.

Tại chiến dịch vòng loại bảng K vừa qua, U23 Thái Lan đã phơi áo 0-4 trước U23 Việt Nam. Kết quả này giúp U23 Việt Nam đoạt ngôi đầu bảng K và giành vé chính thức dự VCK U23 châu Á 2020. Trong khi đó, U23 Thái Lan tụt xuống xếp thứ 2. Khi loạt trận thứ 3 ở các bảng đấu vòng loại U23 châu Á 2020 khép lại, nhiều CĐV bóng đá Thái Lan đã cảm thấy thực sự may mắn. May mắn bởi Thái Lan là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020. Nếu không, đội U23 của họ (đứng thứ 9 trong 11 đội nhì bảng) đã bị loại.

“Đây là thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Trước kỳ vọng của người hâm mộ, thua trận trước một kỳ phùng địch thủ như vậy thật đáng thất vọng. Sắp tới, toàn đội sẽ tập luyện chăm chỉ hơn nữa và chúng tôi sẽ nói với các cầu thủ những điều cần cải thiện. Tôi thật sự xin lỗi các CĐV Thái Lan”, HLV Alexandre Gama của U23 Thái Lan bày tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại