Thách thức chờ đón Olympic Bắc Kinh 2022

HUYỀN MAI |

Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 đang đối diện thách thức, trước làn sóng kêu gọi tẩy chay từ nhiều nước lớn và đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

Thể thao vẫn có thể mang nặng tính chính trị, ngay cả khi không có làn sóng tẩy chay, và Olympic Bắc Kinh 2022 không phải là ngoại lệ. Mặc dù Mỹ chưa áp dụng thêm bất kỳ biện pháp trừng phạt nào, nhưng tranh cãi đã gây áp lực lên chính quyền Trung Quốc cũng như hơn 90 quốc gia có VĐV tham dự Olympic Bắc Kinh được tổ chức vào tháng 2 năm sau. 

Maya Wang, thành viên cấp cao của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết: “Hiện tại, chính quyền Trung Quốc đang đối mặt với nhiều áp lực về tính hợp pháp liên quan tới các cam kết của họ”.

Cùng với Mỹ, Úc, Anh và Canada đã công khai ý định không cử VĐV đến Bắc Kinh. Trong số này, Mỹ là quốc gia gay gắt nhất. 

Tháng 3 năm ngoái, 12 thượng nghị sĩ do thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rick Scott dẫn đầu, từng đệ trình một nghị quyết yêu cầu Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) tước quyền đăng cai Thế vận hội Mùa đông 2022 của Trung Quốc và mở lại quy trình đấu thầu. Tới tháng 9/2020, hơn 160 nhóm nhân quyền trên khắp thế giới đã viết thư cho IOC đòi hủy bỏ quyết định tổ chức kỳ Olympic tại Bắc Kinh.

Bắc Kinh được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) trao quyền tổ chức Olympic Mùa đông 2022 vào năm 2015, trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới đăng cai cả hai loại hình Thế vận hội, mùa hè và mùa đông. Thời điểm đó, có nhiều ý kiến trái chiều bởi khí hậu và địa hình của thành phố này không phù hợp để đăng cai các môn thể thao mùa đông. 

Vì thế, giới chức Bắc Kinh dự định sẽ tổ chức tại Diên Khánh và Trương Gia Khẩu nằm ở ngoại ô thành phố, nhưng những địa điểm này vẫn rất ít tuyết. Bên cạnh đó, những lo lắng về sức khỏe cũng gây áp lực lên ban tổ chức Olympic Bắc Kinh trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nơi bắt nguồn được cho lại chính từ Vũ Hán (Trung Quốc), vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới.

Bất chấp những khó khăn và thách thức kể trên, chính quyền Trung Quốc cho biết “công tác chuẩn bị đang được tiến hành suôn sẻ”. 

Theo trang chủ của IOC, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch IOC Thomas Bach liên tục có những cuộc điện đàm và thảo luận về tiến độ, cũng như các biện pháp để đảm bảo an toàn, an ninh cho ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh vào năm sau.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại