Tevez được quyền tự quyết ở "vũng lầy" Thân Hoa Thượng Hải

VIỆT HÙNG |

Quá chán nản với cuộc sống hiện tại ở Trung Quốc, tiền đạo nổi tiếng Carlos Tevez đang tính "đánh bài chuồn". Thế nhưng, mọi thứ không đơn giản như anh tưởng tượng.

Màn trình diễn của Tevez tại Thân Hoa Thượng Hải rất thiếu thuyết phục. Dù đã được lãnh đạo đội tạo mọi điều kiện từ về tiền lương cho tới đời sống, thế nhưng Apache vẫn không đáp ứng được kì vọng.

Trong 16 lần ra sân từ tháng 12 năm ngoái, Tevez chỉ ghi được 4 bàn. Ngoài ra, anh còn liên tục bỏ tập, thậm chí bỏ trận đấu một cách vô tổ chức. Đỉnh điểm của sự thất vọng là việc Apache bị gạt ra khỏi danh sách đăng kí thi đấu của Thân Hoa Thượng Hải trong trận thua Thượng Hải SIPG mới đây.

Tevez được quyền tự quyết ở vũng lầy Thân Hoa Thượng Hải - Ảnh 1.

Những gì Tevez đang thể hiện ở Trung Quốc là hoàn toàn thất vọng. Ảnh: Getty.

650.000 bảng/tuần là mức lương quá lớn so với những gì Tevez thể hiện được trên đất Trung Quốc và số tiền này là áp lực vô cùng lớn với cho chính Thân Hoa Thượng Hải. Ngặt một nỗi, trong hợp đồng giữa đôi bên, Thân Hoa Thượng Hải không thể tự ý cắt hợp đồng với tiền đạo này.

Để giải quyết vấn đề đó, Thân Hoa Thượng Hải đã gợi ý cho Tevez nên tìm một bến đỗ khác để tiếp tục phát triển sự nghiệp.

"Tevez sẽ có quyết định nên ở lại hay ra đi. Tương lai của Tevez phụ thuộc vào chính sự lựa chọn của cậu ấy. CLB Thân Hoa Thượng Hải không thể quyết định.

Thái độ hiện tại của Tevez là không thể chấp nhận được. Kể cả khi Tevez chơi tốt, chúng tôi cũng chẳng biết được có thể giữ chân cậu ấy hay không.

Đã có vài CLB đánh tiếng với chúng tôi mong muốn có được sự phục vụ của Tevez nhưng chẳng biết ý của cậu ấy như thế nào nữa", phía CLB Trung Quốc chia sẻ.

Tevez được quyền tự quyết ở vũng lầy Thân Hoa Thượng Hải - Ảnh 2.

Phía Thân Hoa Thượng Hải cũng không còn mặn mà trong việc giữ chân Tevez. Ảnh:Getty.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại