"Tay trắng" ra sân, đội trưởng Arsenal bị chỉ trích dữ dội

Triệu Mẫn |

Không hiểu lí do gì khiến cho đội trưởng Arsenal lại quên mất việc làm thường nhật trong các trận đấu.

Đội trưởng Theo Walcott của Arsenal đã bị chỉ trích là thiếu tôn trọng sau hành động trong trận đấu được coi là lớn nhất lịch sử đội bóng tí hon Sutton United rạng sáng nay (giờ Việt Nam).

Cụ thể, Walcott quên bẵng chuyện trao cờ cho đội trưởng đội bạn Jamie Collins trước trận. Anh chỉ bước ra với tay không và nhận cờ phía Sutton United. 

Hành động này khiến Collins tỏ ra lúng túng. Trọng tài Michael Oliver cũng khá khó xử và có đôi lời nhắn nhủ đến vị đại diện bên phía Sutton United.

Những NHM bóng đá thì chẳng để yên. Trên Twitter, nhiều người tỏ ra không hài lòng và gọi Theo Walcott là "có hành động đáng xấu hổ", "thiếu tôn trọng đối thủ".

"Đúng là một hành động thiếu suy nghĩ vì Arsenal không trao cờ cho Sutton United trong trận đấu có thể là lớn nhất lịch sử của họ" - trang Twitter của CĐV Pháo thủ phát biểu ý kiến.

"Arsenal, cờ của các bạn đâu, đây là trận đấu cực kỳ có ý nghĩa với Sutton United đấy?" - người dùng Halfadinari bức xúc.

"Với giá vé các bạn bán ra chẳng có gì khó để mua một lá cờ hoặc không thì hãy mang sự tôn trọng ra sân. Đừng hành xử như thế" - CĐV Dan Barry bực bội.

"Các bạn không tôn trọng vì họ là đội bóng đẳng cấp thấp hơn à? Arsenal đã hành xử thật sự quá khó chấp nhận" - CĐV Sarah Bittles bình luận.

Giữa trận đấu, một CĐV Sutton cởi trần, đội chiếc mũ hươu cao cổ - linh vật của Sutton đã chạy vào sân nhảy nhót, tiếp cận với các cầu thủ Arsenal.

Tay trắng ra sân, đội trưởng Arsenal bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 1.

Tay trắng ra sân, đội trưởng Arsenal bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 2.

CĐV quá khích chạy vào sân.

Trận đấu bị tạm hoãn vài phút vì màn "quậy phá" tưng bừng từ người đàn ông liều lĩnh. Sau đó, anh ta đã chủ động chạy ra khỏi sân nhưng vẫn bị cảnh sát còng tay vì mấy phút bốc đồng.

Tay trắng ra sân, đội trưởng Arsenal bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 3.

Các cầu thủ Sutton United xin chữ ký Theo Walcott.

Gạt đi chuyện quên trao cờ và thất bại 0-2 trước Pháo thủ, các cầu thủ Suttton United đã vây lấy những ngôi sao Arsenal trong phòng thay đồ để xin chữ ký, chụp ảnh.

Đội trưởng Theo Walcott, người khiến thủ quân bên phía chủ nhà lúng túng khi đầu trận cũng là nhân vật được quan tâm nhất. Rất nhiều cầu thủ từ Sutton đã vây lấy tiền đạo này để bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Theo Walcott quên trao cờ cho đội trưởng đội bạn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại