Sắp thành lão tướng, Alves bị Barca đưa lên “bàn mổ”

Trần Chân |

(Soha.vn) - Tương lai của hậu vệ cánh Daniel Alves tại Nou Camp đang bị đe dọa nghiêm trọng khi BLĐ Barca đặt vấn đề này vào tâm điểm của buổi nghị sự.

Mới đây, BLĐ Barca đã họp kín để cùng đưa ra những quyết định trong việc dụng quân trong thời gian tới. Qua đó, hai trụ cột của Barca là Andres Iniesta và Gerard Pique sẽ được gửi lời đề nghị gia hạn hợp đồng cho tới năm 2018. Trước đó, Sergio Busquets cũng đã đồng ý với lời đề nghị tương tự của gã khổng lồ xứ Catalan.

Một nhân vật khác được nhắc đến trong buổi họp này chính là Daniel Alves. Hiện tại, chàng hậu vệ người Brazil đã bước sang tuổi 30. Bản hợp đồng của anh hết hạn vào năm 2015, lúc đó Alves cũng đã 32 tuổi, độ tuổi không còn sung mãn để phục vụ cho Barca.

 	Barca đang tính chuyện bán Alves trong thời gian tới

Barca đang tính chuyện bán Alves trong thời gian tới

Chính vì lý do này, đội chủ sân Nou Camp đang tính chuyện “vắt chanh bỏ vỏ” với ý định tận dụng Alves nốt trong mùa giải năm nay rồi bán anh đi khi vẫn còn được giá. Hiện thời, giá trị của hậu vệ người Brazil trên trường CN rơi vào khoảng 20 triệu euro, một con số không tồi đối với một hậu vệ đã 30 tuổi.

Trong trường hợp Alves được thanh lý, Barca vẫn còn có nhiều sự lựa chọn khác để thay thế như là Montoya hoặc Adriano khi cần thiết. Vậy nên, câu chuyện Alves rời Nou Camp có lẽ không còn xa và nếu như anh ra đi ngay trong tháng Giêng năm sau cũng không có gì là quá bất ngờ.

Sau hơn 5 năm thi đấu cho Barca, Alves đã ra sân tổng cộng 260 lần và ghi được 17 bàn thắng cho đội bóng xứ Cataland. Cùng với đó, anh giành được 4 danh hiệu La Liga, 2 Champions League cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại