*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một nhà máy đóng tàu Trung Quốc đang tăng cường chế tạo 2 tàu sân bay thế hệ mới, trong khi quân đội nước này đẩy mạnh chương trình huấn luyện để đáp ứng nhu cầu về sử dụng tàu chiến công nghệ cao sau khi những con tàu này được hạ thủy.
Trung Quốc muốn đảm bảo rằng hải quân của họ có thể hỗ trợ hoạt động của tàu sân bay ở quy mô lớn. Và tàu sân bay đầu tiên của Bắc Kinh đang dẫn đầu cho xu hướng này.
Trung Quốc dự kiến ra mắt tàu sân bay thế hệ mới trong vòng một năm và cũng tăng tốc đóng thêm một con tàu khác.
Sự nóng lòng của Trung Quốc trong việc cạnh tranh với Mỹ với tư cách là một siêu cường hàng không mẫu hạm phản ánh niềm tin của Bắc Kinh, bị khắc sâu kể từ cuộc khủng hoảng Đài Loan lần thứ ba, rằng Trung Quốc không thể bảo vệ bờ biển dài mười một ngàn dặm của mình hoặc thi triển sức mạnh trên khắp khu vực Đông Á mà không có một đội tàu sân bay được hiện đại hóa; cụ thể là sáu chiếc vào năm 2035.
Sơn Đông chỉ đơn thuần là bản sao của Liêu Ninh – chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được tân trang lại phần thân tàu Ukraine từ những năm 1980.
Hải quân Trung Quốc đã lên kế hoạch đóng tàu sân bay thứ tư, song kế hoạch chế tạo tàu sân bay thứ 5 lại bị hoãn do những thách thức liên quan tới vấn đề kỹ thuật.
Do những năm gần đây Nhật Bản rất tập trung thu thập tình báo quân sự Trung Quốc, vì vậy thông tin tàu sân bay Type 003 được chế tạo ở Thượng Hải rõ ràng là rất chuẩn xác.