*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tàu sân bay lớp Ford tiếp theo của Hải quân Hoa Kỳ, John F. Kennedy, sẽ được bàn giao cho một hạm đội với đầy đủ các thiết bị điện tử tiên tiến.
Chuyên gia Nga mới đây đã đưa ra lời giải cho “bài toán khó”, đó là đối phó, thậm chí là tiêu diệt siêu tàu sân bay lớp Gerald R. Ford của Mỹ.
PANG được cho sẽ sử dụng năng lượng hạt nhân, được tích hợp nhiều thiết bị hiện đại, vũ khí tối tân và công nghệ đỉnh cao.
Lầu Năm Góc vừa đưa ra một quyết định chưa từng có trong lịch sử đó là khuyến nghị Hải quân Mỹ cắt giảm 2 tàu sân bay và tăng cường sử dụng các tàu chiến nhỏ.
Hải quân Mỹ có thể giới hạn việc sản xuất các tàu sân bay lớp Gerald R. Ford chỉ ở mức 4 tàu, và sẽ có những tàu chở máy bay rẻ hơn, nhỏ hơn thay thế chúng từ những năm 2030.
Nhà phân tích hải quân H I Sutton nhận định, chỉ qua một bức hình duy nhất cũng đủ thấy Trung Quốc đang hiện đại hóa hải quân ở quy mô và tốc độ ấn tượng như thế nào.
Theo thông báo mới nhất của Hải quân Mỹ, tàu sân bay lớp Ford đầu tiên CVN-78 mà Nghị sỹ Mỹ cho rằng chỉ là “sà lan chạy bằng năng lượng hạt nhân trị giá 13 tỉ USD”, dự kiến năm 2024 mới chính thức đưa vào hoạt động.
Hai tàu sân bay lớp Ford này dự kiến sẽ thay thế cho các tàu sân bay lớp Nimitz lâu đời của Hải quân Mỹ.
Giữa lúc cuộc chiến thương mại leo thang, báo đảng Trung Quốc đã đăng tải bài viết chỉ trích Mỹ đã sai khi xử lý thiếu tinh tế trong giao dịch thương mại song phương.
Tàu sân bay Ford chưa được đưa vào sử dụng đã bị đánh giá là lạc hậu, do những đối thủ tiềm năng của Mỹ như Nga, TQ hay Iran đã triển khai chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập.
Tàu sân bay mới nhất của Mỹ, USS Gerald R. Ford, sẽ chính thức gia nhập hải quân ngày 22-7 tới, giữa lúcTổng thống Donald Trump muốn mở rộng đội tàu sân bay của Washington lên 12 chiếc.
Theo tạp chí National Interest, kể từ khi Nga tuyên bố dự án chế tạo tàu sân bay có trọng lượng hàng trăm ngàn tấn, nhiều chuyên gia quân sự nước ngoài đã không tin Nga có thể làm được.
Tâm điểm