*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ Nội vụ đã cùng với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến về các nội dung cơ bản liên quan đến việc cải cách chính sách tiền lương.
Tiền lương mới phải gắn theo vị trí việc làm, yêu cầu về trình độ đào tạo của vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong lực lượng vũ trang.
Nếu Nghị quyết số 27 dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2024 được thông qua, thu nhập của giáo viên cả nước sẽ thay đổi đáng kể.
Theo dự kiến tại thời điểm cải cách tiền lương 1/7/2024, tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.
Khi cải cách chính sách tiền lương từ 1/7/2024, chế độ phụ cấp hiện hành sẽ được điều chỉnh, sắp xếp lại.
Bắt đầu từ ngày mai (1/7) thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 1,49 triệu đồng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, áp dụng theo Nghị định số 24 ngày 14/5/2023 của Chính phủ .
Theo tờ trình của Bộ Nội vụ, lực lượng vũ trang và 8 nhóm đối tượng khác sẽ được tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7 tới.
Theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, tổng hợp ý kiến từ 19 tổ thảo luận về ngân sách, nhiều ý kiến nhất trí với mức tăng lương cơ sở (từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng) và tăng chi trả cho một số đối tượng như phương án Chính phủ trình ngay từ ngày 1-1-2023. Báo SGGP tiếp tục giới thiệu ý kiến của bạn đọc, cử tri gửi gắm đến diễn đàn Quốc hội xung quanh vấn đề này.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, trong 3 năm qua, khi lương cơ sở không tăng, nhưng giá cả, lạm phát tăng mạnh khiến thu nhập của người lao động trong lĩnh vực công không đảm bảo, đời sống ngày càng khó khăn. Đề xuất tăng lương cơ sở vào năm tới hoàn toàn phù hợp.
Tâm điểm