*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhiều chủ cửa hàng tại chợ thuốc Hapulico giải thích do họ không bán khẩu trang nhưng nhiều lần khách hỏi phải trả lời mệt nên đã treo biển không bán để tránh bị làm phiền.
Theo quan điểm của Luật sư Đặng Văn Cường, việc cơ sở kinh doanh y tế kêu gọi găm hàng, không nhập, không bán khẩu trang là hành vi phi đạo đức, thể hiện sự ích kỷ và vi phạm pháp luật.
Trong buổi họp báo chiều 31/1, Bộ Y tế đánh giá, các đơn vị sản xuất khẩu trang đều đủ năng lực đáp ứng nhu cầu trong nước và hiện đang gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu, nhưng sẽ sớm được xử lý. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sáng 1/2 chỉ đạo rút giấy phép bất kể hiệu thuốc nào tăng giá khẩu trang.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội cùng quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện 2 cửa hàng nâng giá bán khẩu trang cao gấp nhiều lần so với ngày thường và tiến hành lập biên bản xử phạt gần 60 triệu đồng đối với 2 chủ tiệm.