tăng biên chế

Viện trưởng VKSND Tối cao: Giữ nguyên biên chế mới giảm áp lực chống oan, sai

Viện trưởng VKSND Tối cao: Giữ nguyên biên chế mới giảm áp lực chống oan, sai

Thời sự - Xã hội 2021-03-25T10:57:40

“Nếu không được tăng biên chế, ngành Kiểm sát đề nghị giữ nguyên biên chế ban đầu thì mới giảm áp lực quá lớn về trách nhiệm chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm hiện nay của đội ngũ kiểm sát viên”, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho hay.

Bộ Quốc phòng siết quản lý xe ô tô công

Bộ Quốc phòng siết quản lý xe ô tô công

Thời sự - Xã hội 2019-11-29T22:00:00

Bộ Quốc phòng đã có Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng và mua sắm xe ô tô tại các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Tô Lâm nói về hiện tượng tiêu cực trong ngành công an

Đại tướng Tô Lâm nói về hiện tượng tiêu cực trong ngành công an

Thời sự - Xã hội 2019-10-23T16:42:37

Đề cập đến những hiện tượng tiêu cực trong Công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định không bao giờ bao che cho các sai phạm. Nếu phát hiện có tiêu cực vi phạm, sẽ kiên quyết xử lý.

Bộ Tài chính có 181 cục trưởng

Bộ Tài chính có 181 cục trưởng

Thời sự - Xã hội 2017-12-01T07:25:00

Một con số khiến nhiều người giật mình là số lượng cục trưởng tại các cơ quan trung ương lên tới 337 người, riêng Bộ Tài chính có 181 cục trưởng, Bộ KH&ĐT 63 người, Bộ Tư pháp là 57 người. Ngoài ra, số lượng phó cục trưởng tại các cơ quan trung ương cũng lên tới 767 người; vụ trưởng là 218, phó vụ trưởng là 593 người; giám đốc sở và tương đương 1.200 người; trưởng phòng và tương đương gần 4.600 người.

Đã có ai bị kỷ luật vì để tăng biên chế?

Đã có ai bị kỷ luật vì để tăng biên chế?

Thời sự - Xã hội 2017-11-29T16:08:45

“Trong những năm qua có ai bị kỷ luật vì để tăng biên chế, có ai được khen vì giảm biên chế thành công hay không?”- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đặt câu hỏi.

Sao biên chế cứ phình ra?

Sao biên chế cứ phình ra?

Thời sự - Xã hội 2017-10-22T11:00:00

Việc giảm biên chế trong bộ máy luôn được nhắc đến, nhưng tình hình chưa có sự cải thiện, ở một số mặt đầu mối quản lý và biên chế vẫn cứ phình ra.

‘Chúng tôi dám làm dám chịu trách nhiệm’

‘Chúng tôi dám làm dám chịu trách nhiệm’
Thời sự - Xã hội 2017-03-11T08:31:00

Với đặc thù của một siêu đô thị, TP.HCM cần phải có một cơ chế tương thích để bứt phá.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại