Tâm thư xúc động của Ramos khi bị loại khỏi ĐT Tây Ban Nha

Trí Minh |

Trung vệ Ramos có những chia sẻ xúc động sau khi bị HLV Luis Enrique gạch tên khỏi ĐT Tây Ban Nha dự Euro 2020.

Ngày 24/5, HLV Luis Enrique chốt danh sách ĐT Tây Ban Nha dự vòng chung kết Euro 2020. Chiến lược gia sinh năm 1970 gây bất ngờ khi không gọi đội trưởng Ramos cũng như bất cứ cầu thủ nào của Real Madrid lên tuyển.

Chia sẻ về quyết định loại Ramos khỏi ĐT Tây Ban Nha, HLV Luis Enrique cho biết: “Ramos đã không thi đấu với thể trạng tốt nhất từ tháng 1. Hôm qua tôi đã nói chuyện và truyền đạt mọi điều với cậu ấy. Điều đó thật khó khăn và cũng rất tồi tệ với tôi khi Ramos là cầu thủ có đẳng cấp rất cao, nhưng tôi đưa ra quyết định để hy vọng mang đến điều tốt nhất cho toàn đội. Tôi khuyên Ramos nên bình phục 100% rồi chơi cho câu lạc bộ và trong tương lai ĐTQG vẫn luôn chào đón cậu ấy”.

Về phần mình, Ramos đã có những dòng tâm sự trên trang cá nhân, anh viết: “Tôi đã chiến đấu, rèn luyện cả về thể xác lẫn tinh thần mỗi ngày để có thể đạt 100% phong độ phục vụ cho Real Madrid cũng như ĐT Tây Ban Nha, nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như cách bạn muốn.

Tôi cảm thấy đau lòng khi không thể giúp sức cho đội bóng của mình nhiều hơn và không đồng hành cùng ĐT Tây Ban Nha ở Euro. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tốt hơn hết là nên nghỉ ngơi, hồi phục hoàn toàn để trở lại vào năm sau. Thật đau lòng khi không thể đại diện cho đất nước của mình, nhưng bạn phải trung thực và chân thành”.

Trong bài viết của mình, trung vệ Ramos gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng đội: “Tôi xin chúc tất cả các đồng đội của mình những điều may mắn nhất. Tôi hy vọng ĐT Tây Ban Nha sẽ có một kỳ Euro thành công. Tôi sẽ cổ vũ hết mình”.

Tại vòng chung kết Euro 2020, ĐT Tây Ban Nha nằm ở bảng E cùng Ba Lan, Slovakia và Thụy Điển. Trận ra quân của La Roja sẽ là cuộc đọ sức với Thụy Điển vào rạng sáng 15/6 theo giờ Việt Nam./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại