Tam sư sẽ đến Euro 2024 bằng hình hài nào?

HỒ VIỆT |

Theo góc nhìn của tờ The Guardian thì Gareth Southgate sẽ giữ niềm tin với những cái tên đã thành danh nhưng những cầu thủ trẻ thú vị như Eberechi Eze và Cole Palmer sẽ có cơ hội. Về cơ bản, truyền thông Anh đánh giá đây là đội tuyển Anh mạnh nhất từng có, đặc biệt là sự ổn định và tích lũy suốt một thời gian dài. Vinh quang không thể cứ thế mà lẩn khuất Tam sư!

Tam sư sẽ đến Euro 2024 bằng hình hài nào? - Ảnh 1.

Những cầu thủ chắc suất

Jordan Pickford tiếp tục vượt qua các đối thủ để giành vị trí số 1 và sẽ là thủ môn của tuyển Anh tại Euro 2024. Gareth Southgate đã nhiều lần cho thấy ông không ngờ vực gì về vị trí này. Với trường hợp của Harry Maguire cũng vậy, dù bị chỉ trích nhưng trung vệ này sẽ tới Đức. Vấn đề còn lại là Maguire có đá chính hay không mà thôi. Hiện Marc Guéhi đã nổi lên như một sự thay thế khả thi và đang chơi tốt với hậu vệ xuất sắc nhất nước Anh, John Stones.

Về cơ bản, tuyển Anh có rất ít thử nghiệm ở hàng sau nên họ buộc phải dùng những gương mặt cũ. Kyle Walker, đội trưởng trong trận gặp Bắc Macedonia, được bố trí ở vị trí hậu vệ phải và Southgate tiếp tục đánh giá cao kinh nghiệm của Kieran Trippier, người nhiều khả năng sẽ chuyển từ phải sang trái để thay cho Luke Shaw trong trường hợp hậu vệ Man United không đáp ứng yêu cầu phong độ.

Một số vị trí khác cũng gần như cầm tấm vé bước lên cửa máy bay đến Đức mùa Hè năm sau. Declan Rice không thể bị loại ở vị trí tiền vệ phòng ngự và Jude Bellingham có thể sẽ là cầu thủ ngôi sao của giải đấu sắp đến. Phil Foden và Bukayo Saka là các giải pháp ghi bàn mà chẳng HLV nào không muốn có trong đội hình. Không chỉ vậy, kỹ năng và sự sáng tạo ở hai bên cánh của 2 cầu thủ trẻ này giúp Southgate bắt đầu ở hàng công ba người với trụ cột của đội tuyển Anh, Harry Kane.

Tam sư sẽ đến Euro 2024 bằng hình hài nào? - Ảnh 2.

Kane, Phil Foden và Bukayo Saka

Những người còn phải đợi

Thủ thành Sam Johnstone của Crystal Palace có vẻ là người cạnh tranh tốt với Pickford vào lúc này. Nhiều khả năng HLV Southgate sẽ thử dùng Johnstone khi đá giao hữu với Brazil và Bỉ vào tháng 3 năm sau. Phía trên, khả năng hỗ trợ hậu vệ trái và trung vệ của Levi Colwill có thể khiến cầu thủ khoác áo Chelsea trở thành một lựa chọn hấp dẫn. Ông Southgate cũng ưa thích Kalvin Phillips, người hòa hợp tốt với Rice, nhưng tiền vệ này hiện không ra sân thường xuyên ở Man City nên nếu muốn đến Đức thì anh cần tìm bến đỗ mới ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Chiều sâu là một vấn đề ở hàng tiền vệ Tam sự. Không có nhiều lựa chọn thay thế cho Jordan Henderson, người vẫn được đánh giá cao về kinh nghiệm dù đã chuyển đến Saudi Pro League. Phong độ của Conor Gallagher tại Chelsea vẫn chưa giúp anh thay thế được vị thế của Henderson. Việc thử nghiệm với Trent Alexander-Arnold ở hàng tiền vệ cần được điều chỉnh, dù Southgate thích cách chơi đa nhiệm của cầu thủ Liverpool này. Trên mặt trận tấn công, James Maddison, Jack Grealish và Marcus Rashford đang tranh giành một vị trí bên cánh trái và sẽ rất ngạc nhiên nếu bất kỳ ai trong số họ vắng mặt. Xét về phong độ thì Grealish khá ổn ở Man City còn Rashford thì không mấy ấn tượng ở một Man United đang khủng khoảng

Các suất hi vọng

Aaron Ramsdale ra sân từ đầu trong trận gặp Scotland vào tháng 9 nhưng thủ môn này đã mất vị trí ở Arsenal nên thậm chí chưa được đánh giá cao bằng Nick Pope của Newcastle ở vị trí thủ môn số 3. Tại hàng thủ, Lewis Dunk đã chơi chắc chắn trong những trận ra quân gần đây và có thể cãnh tranh suất với Colwill. Hiện HLV Southgate vẫn hi vọng Reece James của Chelsea sẽ trở lại ở nữa sau mùa bóng để ông không cần phải lăn tăn quá nhiều vị trí hậu vệ phải.

Với cánh trái, khi Shaw không thể thi đấu thì Ben Chilwell của Chelsea có thể hưởng lợi nhưng bản thân cầu thủ này cũng đang chấn thương. Rất may cho Southgate là Rico Lewis của Man City đã có màn ra mắt không tồi trong trận gặp Bắc Macedonia. Cầu thủ chỉ mới 19 tuổi này thậm chí có thể là một lựa chọn ở hàng tiền vệ, đặc biệt là khi Mason Mount không được ưa chuộng sau khởi đầu chậm chạp ở Old Trafford.

Tất nhiên là Mount vẫn hy vọng có thể quay trở lại kế hoạch của Southgate. Cánh cửa vẫn mở. TRường hợp của Raheem Sterling cũng vậy nếu anh duy trì được sự hồi sinh ở Chelsea, dù có vẻ như tiền đạo này đã bị ruồng bỏ kể từ World Cup. Vấn đề là nếu Grealish và Rashford sa sút phong độ, khu vực tiền vệ tấn công sẽ bị thiếu người. Cole Palmer, Jarrod Bowen và Eberechi Eze chưa đạt sự an tâm cao để phối hợp với Kane. Ollie Watkins thất vọng sau khi đá chính trong trận gặp Bắc Macedonia, Eddie Nketiah thì chưa được thử nghiệm và Callum Wilson dễ bị chấn thương.

Cuối cùng,là những thử nghiệm không … ra kết quả của ông Southgate suốt thời gian qua, họ gần như sẽ không thể đến Đức trừ khi có những bất ngờ phút chót. Đó là thủ môn Dean Henderson của Palace (chấn thương), trung vệ Tyrone Mings của Aston Villa (chân thương), hậu vệ Ben White, các tiền vệ James Ward-Prowse, Sean Longstaff hay Ruben Loftus-Cheek. Còn trên hàng công, Dominic Calvert-Lewin và Tammy Abraham đã ở quá xa kế hoạch của Southgate…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại