*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Kế hoạch gây tranh cãi liên quan đến khối tài sản khổng lồ của Nga tại châu Âu đang đối mặt với những trở ngại chưa được giải quyết.
Ngay trước thời điểm Ủy ban châu Âu (EC) công bố kế hoạch chi tiết về việc sử dụng tài sản của Nga bị đóng băng nhằm hỗ trợ tài chính cho Ukraine, chính phủ Bỉ đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ.
EU vẫn không đạt được đồng thuận về khoản vay bồi thường đối với tài sản Nga.
Đây là một trong những phát biểu công khai đầu tiên cho thấy chi tiết lập trường của Ukraine về "Khoản vay Bồi thường" từ tài sản Nga bị đóng băng.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov hôm nay (31/8) khẳng định, nước này sẽ tiếp tục hành động để khôi phục mọi quyền đối với tài sản ngoại giao đang bị Mỹ tịch thu.
Ngày 25/5, các bộ trưởng tài chính của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) cho biết họ đã đạt được bước tiến trong việc sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.
Mátxcơva có thể tiến hành tịch thu tài sản thuộc sở hữu của các thực thể và công dân có liên quan đến Mỹ ở Nga, nếu Washington cố gắng tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài, theo một sắc lệnh được Tổng thống Vladimir Putin ký ngày 23/5.
EU nhất trí với kế hoạch sử dụng hàng tỷ USD lợi nhuận từ tài sản của Ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine.
Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ và phương Tây nhắm đến số tiền khổng lồ này.
Các nước thành viên Liên minh châu Âu đang thúc đẩy lấy lợi nhuận từ tài sản của Nga bị phong tỏa chuyển thành viện trợ quân sự cho Ukraine.