STVV hành động bất ngờ, Công Phượng có khả năng lại "ngồi chơi xơi nước"

Thùy Linh |

Tờ HBVL của Bỉ đưa tin, STVV vừa gửi đơn kháng án về trường hợp của Yohan Boli lên LĐBĐ nước này.

Dự kiến, Boli sẽ vắng mặt trong trận tiếp theo của STVV do phải nhận thẻ vàng thứ hai ở vòng trước vì hành vi ăn vạ trong vòng cấm. Tuy nhiên, phía STVV cho rằng trọng tài chính đã mắc sai lầm khi thổi phạt Boli.

Lãnh đạo đội bóng đã gửi đơn khiếu nại lên LĐBĐ Bỉ nhằm giảm án phạt cho chân sút chủ lực của đội. Nếu STVV thành công, án treo giò của Boli sẽ được gỡ bỏ. Điều đó đồng nghĩa với việc cầu thủ này 99% sẽ ra sân trong trận gặp Zulte Waregem ngày 25/9 và như vậy, khả năng ra sân của Công Phượng sẽ thu hẹp lại.

Tất nhiên, nếu Boli không bị treo giò và có thể góp công giúp STVV chiến thắng thì sẽ là cái lợi chung cho cả CLB lẫn Công Phượng. Trong trường hợp STVV khủng hoảng lực lượng và phải nhận kết quả tồi tệ thì dù Công Phượng có được trao cơ hội do thiếu người cũng sẽ không thể bền vững.

Hiện, CĐV STVV đang rất bất mãn khi đội nhà chơi không thành công. NHM đội bóng Bỉ nhiều lần chê bai chất lượng cầu thủ cũng như khả năng lãnh đạo của tập đoàn DMM. Đây mới là điều khiến Công Phượng và các đồng đội cảm thấy lo lắng nhất, chứ không phải chuyện ai sẽ ra sân trận này hay trận kia.

Chỉ khi CLB ổn định về mặt phong độ, nhận được sự ủng hộ của CĐV thì các cầu thủ từ dự bị tới chính thức mới an tâm tập luyện, thi đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại