Sóng gió ập lên đầu người thay thế Kiatisak

Minh Nguyên |

Tân HLV tuyển Thái Lan Milovan Rajevac nhận được sự ủng hộ của LĐBĐ nước này (FAT). Tuy nhiên, một số ngôi sao của đội đã từ chối làm nhiệm vụ quốc gia với lý do… chấn thương.

Rajevac chính thức dẫn dắt tuyển Thái Lan khi đội thua 0-2 trước Uzbekistan tối 6/6. Tuy nhiên đây chỉ là một trận giao hữu. 

Hôm 13/6 tới, ông sẽ gặp thách thức đầu tiên khi đội nhà gặp UAE tại vòng loại World Cup 2018. Lúc này, Thái Lan đã hết hy vọng dự giải đấu lớn nhất hành tinh nhưng người hâm mộ vẫn rất trông chờ đội nhà sẽ thể hiện diện mạo tươi sáng, sau khi Kiatisak ra đi.

Nhưng ngay từ đầu, chiến lược gia người Serbia đã gặp sóng gió. Cách đây 2 ngày, ba ngôi sao đang khoác áo SCG Muangthong United gồm Theerathon Bunmanthan, Chanathip Songkrasin và Triston đã từ chối lên tuyển với lý do chấn thương và quá tải.

Điều này khiến ba cầu thủ trên đối mặt với những chỉ trích từ dư luận. Đích thân bác sĩ Pornthep Mamanee của Muangthong United phải lên tiếng thanh minh trên Bangkok Post: "Theerathon có một chiếc răng bị viêm và cần phải nhổ sớm vì bị sưng. 

Chanathip cần phải điều trị thêm chấn thương ở hông gặp phải khi gặp Kawasaki Frontale ở AFC Champions League tháng trước. Còn Tristan Do bị cảm cúm".

Sóng gió ập lên đầu người thay thế Kiatisak - Ảnh 1.

Chanathip không thể lên tập trung cùng tuyển Thái Lan vì quá tải.

Giải thích từ CLB ĐKVĐ Thái Lan có vẻ hợp lý nếu xét đến việc các thành viên của Muangthong phải thi đấu đến 5 trận/15 ngày trước đó. Tuy nhiên, theo dư luận Thái Lan đây cũng có thể xem là biểu hiện "chống đối" Milovan Rajevac. 

Chiến lược người Serbia không được lòng một số ngôi sao mà phần lớn trong số này đều rất biết ơn người tiền nhận Kiatisak – HLV đã giúp họ đạt được thành công, tiến lên một tầm cao mới.

Giải thuyết này càng có cơ sở khi Teerasil Dangda – cầu thủ cũng thuộc biên chế SCG Muangthong và đang gặp chấn thương nhưng vẫn cắn răng lên tuyển. Anh nói: 

"Dĩ nhiên, tôi bị chấn thương nhưng không có nghĩa là tôi không thể tập luyện hay thi đấu. Tôi quyết định tham gia tập luyện cùng đội tuyển còn việc được ra sân gặp UAE hay không là do HLV".

Ngoài nhóm cầu thủ của Muangthong, theo Bangkok Post HLV mới của tuyển Thái Lan đã đuổi chân sút kỳ cựu Teerathep Winothai vì mâu thuẫn. Tiền đạo 32 tuổi đã chơi ấn tượng khi vào sân ở hiệp 2 trận gặp Uzbekistan nhưng không được tiếp tục tin dùng.

Dù sau đó cả Teerathep lẫn Rajevac đều có những phát biểu "ngoại giao" để làm dịu tình hình nhưng điều đó cho thấy HLV người Serbia chưa nhận được sự ủng hộ, tôn trọng từ những cầu thủ Thái Lan. Sẽ rất khó để ông có thể làm tốt công việc trong hoàn cảnh như thế này.

Sóng gió ập lên đầu người thay thế Kiatisak - Ảnh 2.

Liệu HLV Milovan Rajeva có vực dậy được bóng đá Thái Lan?

Ngay cả Kiatisak cũng không danh những lời êm tai cho người thay thế mình. Khi Rajevac công bố danh sách 35 cầu thủ trong danh sách chuẩn bị cho trận gặp Uzbekistan và UAE, Kiatisak đã nói đầy mỉa mai: "Những cầu thủ được lựa chọn chẳng có gì mới so với thời của tôi".

Trong quá khứ Milovan Rajevac từng bị tuyển Qatar lẫn Algeria sa thải sớm vì thành tích yếu kém cũng như không được ủng hộ. Vì thế, những động thái mới nhất từ Thái Lan cho thấy tương lai của ông không êm đềm tí nào?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại