Son Heung-min sắm vai người hùng, Mourinho được dịp "cười vào mũi" Pep Guardiola

Lupo |

Mùa giải tưởng chừng không thể cứu vãn của Tottenham bỗng nhiên tràn đầy lạc quan trở lại nhờ Man City.

Việc Man City bị cấm thi đấu tại Champions League trong 2 mùa giải sẽ trao cơ hội cho đội xếp thứ 5 ở Premier League. Nỗi buồn của Pep Guardiola là niềm vui cho nhiều CLB khác.

Cuộc đua giành suất đến đấu trường danh giá bậc nhất châu Ấu cấp CLB bỗng nhiên sôi động gấp bội. Có tới 5-6 đội bóng đang cũng nhắm tới vị trí thứ năm. Những Mourinho, Solskjaer hay Arteta đều gắng sức cứu vãn mùa giải có lúc tưởng chừng đi vào ngõ cụt.

Và Tottenham của Mourinho đang là đội nhanh chân nhất. Trong chuyến làm khách đến sân Aston Villa, Gà trống giành chiến thắng nghẹt thở 3-2. Toby Alderweireld là nhân vật chính trong những phút đầu khi anh phản lưới nhà rồi đích thân gỡ hòa cho Tottenham.

Son Heung-min sắm vai người hùng, Mourinho được dịp cười vào mũi Pep Guardiola - Ảnh 1.

Son Heung-min là người hùng của Tottenham

Son Heung-min đưa Gà trống dẫn 2-1 trước khi Bjorn Engels san bằng cách biệt cho đội chủ nhà. Vào những phút bù giờ cuối cùng, lại là Son Heung-min lập công ấn định tỉ số 3-2. Tottenham đánh chiếm vị trí thứ năm và chỉ còn cách Chelsea xếp thứ tư vỏn vẹn 1 điểm.

Arsenal cũng hừng hực khí thế trở lại cuộc đua giành vé Champions League. Chuỗi trận hòa đáng thất vọng của Pháo thủ được kết thúc bằng thắng lợi đậm đà 4-0 trước Newcastle. Chiến thắng càng hoàn hảo hơn cho Arsenal khi những ngôi sao tấn công Aubameyang, Lacazette, Pepe và đặc biệt là Ozil cùng nhau "nổ súng".

Son Heung-min sắm vai người hùng, Mourinho được dịp cười vào mũi Pep Guardiola - Ảnh 2.

Niềm vui trở lại với Arsenal

Chelsea và Man United sẽ gặp nhau vào rạng sáng ngày 18/2. Nếu Quỷ đỏ chiến thắng, cuộc đua giành vé Champions League càng trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Son Heung-min sắm vai người hùng, Mourinho được dịp cười vào mũi Pep Guardiola - Ảnh 3.

BXH Premier League


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại