Sớm lập siêu phẩm, Việt Nam vẫn gục ngã đầy đau đớn ở bán kết giải Đông Nam Á

Tiểu Mã |

Nắm lợi thế dẫn bàn song U15 Việt Nam lại mắc sai lầm ở hàng phòng ngự rồi để thua ngược sát nút trước Malaysia ở bán kết giải U15 Đông Nam Á.

Trước màn đối đầu U15 Malaysia ở bán kết giải U15 Đông Nam Á, U15 Việt Nam đã cho thấy họ là tập thể càng đá càng tiến bộ và liên tiếp giành những chiến thắng ấn tượng trước U15 Philippines, U15 Singapore, U15 Myanmar và U15 Timor Leste.

Với chuỗi phong độ khá thuyết phục, đội quân của HLV Đinh Thế Nam được kỳ vọng sẽ đả bại Malaysia để tiến vào trận chung kết tranh vô địch trên đất Thái Lan. Thế nhưng, tham vọng ấy đã bị đổ bể trong ngày mà các cầu thủ trẻ áo đỏ không thực sự là chính mình.

Đối đầu với địch thủ khá khó chịu nhưng U15 Việt Nam là đội có sự nhập cuộc tốt hơn. Sau một vài tình huống tấn công khá sắc nét, U15 Việt Nam cũng chỉ mất 9 phút để có bàn mở tỷ số. Đây là pha bóng mà tiền đạo Văn Phong đã có khoảnh khắc tỏa sáng với những pha xử lý cực kỳ khéo léo rồi dứt điểm hiểm hóc không cho thủ môn đội bạn bất kỳ một cơ hội nào để cản phá.

Thế nhưng, siêu phẩm của Văn Phong lại không giúp U15 Việt Nam duy trì thế trận lấn lướt. Chỉ khoảng 5 phút sau bàn mở tỷ số, U15 Việt Nam đã để đội bạn san bằng tỷ số sau pha dứt điểm chính xác của cầu thủ mang áo số 7.

Sớm lập siêu phẩm, Việt Nam vẫn gục ngã đầy đau đớn ở bán kết giải Đông Nam Á - Ảnh 1.

Sớm dẫn bàn song rốt cục U15 Việt Nam (áo đỏ) lại thua ngược đầy đau đớn trước Malaysia.

Hai đội bước vào thời điểm chơi đôi công khá hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng nhưng đây cũng là lúc U15 Việt Nam bộc lộ những sai sót.

Khi hàng công không thực sự sắc sảo thì phút 49, hệ thống phòng ngự của U15 Việt Nam chơi không thực sự tập trung, để cầu thủ số 7 của Malaysia tiếp tục lập công với bàn thắng giúp đội bạn vượt lên dẫn ngược 2-1.

Những phút còn lại của trận đấu chứng kiến sự bất lực của U15 Việt Nam. Do không còn hưng phấn về tâm lý, các pha lên bóng của U15 Việt Nam tỏ ra thiếu chính xác và không đủ để xuyên thủng mành lưới Malaysia. Thậm chí, ở thời điểm cuối trận, các học trò của HLV Thế Nam còn tiếp tục mắc sai lầm ở hàng phòng ngự và để đội bạn ghi bàn thắng thứ 3, khép lại mọi hy vọng lật ngược thế cờ.

Với thất bại 1-3 chung cuộc, U15 Việt Nam không thể tranh chức vô địch giải U15 Đông Nam Á. Kết quả này khiến thầy trò HLV Đinh Thế Nam chỉ có thể tranh HCĐ gặp đội thua trong cặp bán kết 2 giữa Thái Lan vs Indonesia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại