SỐC: Cảnh sát Pháp bị IS giết hại dã man

Tiểu Mã |

Sau khi lực lượng IS thừa nhận gây ra vụ sát hại, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và gọi đây là một hành động khủng bố, một thảm kịch kinh hoàng.

Sau khi vấn nạn bạo lực tạm thời được khống chế thì Euro 2016 lại phải đối mặt với nguy cơ lớn và còn khủng khiếp hơn rất nhiều, đó là mối đe dọa khủng bố.

Bởi lực lượng IS vừa chính thức lên tiếng thừa nhận gây ra cái chết của hai vợ chồng nhân viên cảnh sát 42 tuổi người Pháp - Jean-Baptiste Salvaing.

Kẻ trực tiếp gây ra vụ sát hại được xác định là Larossi Abballa, người mang quốc tịch Pháp gia nhập IS, từng bị kết án 3 năm tù hồi năm 2013 vì dính líu đến các hành vi khủng bố.

Trong thời gian thụ án tù giam, kẻ khủng bố này đã trốn sang Afghanistan và tiếp tục tham gia đường dây của mạng lưới IS.

SỐC: Cảnh sát Pháp bị IS giết hại dã man - Ảnh 1.

Larossi Abballa - kẻ khủng bố đã gây ra vụ sát hại dã man.

Theo tờ báo Le Monde (Pháp), Larossi Abballa đã giết nhân viên cảnh sát Jean-Baptiste Salvaing tại Magnanville (Paris) một cách rất dã man, bằng cách dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng.

Thậm chí, kẻ sát nhân còn giết chết người vợ của Jean-Baptiste Salvaing rồi bắt cóc đứa con trai 3 tuổi làm con tin.

Sau đó, rất may là lực lượng chống khủng bố RAID của Pháp đã có mặt để giải cứu đứa trẻ đồng thời bắn hạ kẻ sát nhân.

Trước đó, điều kinh khủng hơn là kẻ khủng bố còn đăng tải những hình ảnh thảm sát lên Facebook nhằm đàn áp tinh thần của cả nước Pháp cũng như châu Âu.

SỐC: Cảnh sát Pháp bị IS giết hại dã man - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Sau khi lực lượng IS thừa nhận gây ra vụ sát hại, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và gọi đây là một hành động khủng bố, một thảm kịch kinh hoàng.

Trước sự căng thẳng đang leo thang, giới chức Pháp đã yêu cầu phong tỏa khắp thủ đô Paris – nơi vừa năm ngoái mới xảy ra vụ khủng bố đẫm máu khiến 130 nạn nhân thiệt mạng.

Hiện tại, thông tin nhân viên cảnh sát bị IS giết hại dã man đang khiến rất nhiều người dân cũng như NHM đổ về nước Pháp theo dõi Euro cảm thấy hoang mang.

Một lần nữa, kỳ Euro 2016 lại đứng trước mối nguy hại tồi tệ nhất đó là nguy cơ khủng bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại