Sợ cầu thủ kiệt sức vì nghỉ dài, FIFA đưa ra đề nghị chưa từng có tiền lệ giúp hạn chế chấn thương nặng

Hiếu Lương |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã đưa ra một đề nghị về việc thay đổi luật thay người do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Theo đó, các đội bóng có thể được thay 5 người trong một trận thay vì 3 như thông lệ. Dự thảo của luật mới đã được gửi tới Uỷ ban bóng đá quốc tế và chỉ còn chờ cơ quan này xác nhận trước khi áp dụng vào thực tế.

Mục đích của FIFA khi đưa ra luật mới là nhằm ngăn chặn việc các cầu thủ có thể gặp nhiều chấn thương nghiêm trọng do vừa trải qua đợt nghỉ dài vì dịch Covid-19. Khi trở lại, các giải đấu cũng sẽ xếp lịch dày đặc để hoàn thành mùa giải trong thời gian phù hợp cũng gia tăng khả năng chấn thương.

Sợ cầu thủ kiệt sức vì nghỉ dài, FIFA đưa ra đề nghị chưa từng có tiền lệ giúp hạn chế chấn thương nặng - Ảnh 1.

Lo cho an toàn của cầu thủ, FIFA đổi luật thay người. Ảnh: Thủ Khúc.

Sự an toàn dành cho các cầu thủ là ưu tiên hàng đầu của FIFA. "Số lượng trận đấu gia tăng trong một thời gian ngắn có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng", đại diện FIFA chia sẻ.

Về luật mới, các đội bóng có quyền thay 5 người trong một trận đấu 90 phút. Đối với các trận đấu có hiệp phụ, mỗi đội sẽ được thêm 1 quyền thay người.

FIFA dự kiến áp dụng lên tất cả các giải đấu trên thế giới. Thời gian áp dụng luật này có thể kéo dài đến hết năm 2021. "Chúng tôi sẽ cố gắng áp dụng tại tất cả các giải đấu ở châu Âu", đại diện từ FIFA cho hay.

Hiện tại, các giải bóng đá ở Việt Nam vẫn đang tạm hoãn. Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) hy vọng có thể tiếp tục tổ chức các giải đấu từ ngày 15/5, mở màn bằng các trận ở Cúp quốc gia.

Trên thế giới lúc này, khoảng 3 giải bóng đá vẫn đang được tổ chức. Ở châu Âu, cuộc tranh luận về ngày trở lại càng trở nên gay gắt do gặp nhiều vướng mắc về tài chính khiến các quan chức bóng đá phải đau đầu.

Anh rể Văn Quyết chăm sóc Duy Mạnh tận tình sau chấn thương ở Siêu cúp quốc gia 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại