*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chấp thuận việc bán tên lửa phòng không Standard Missile-6 (SM-6) cho Nhật Bản.
Mỹ có kế hoạch trang bị bệ phóng tên lửa siêu thanh cho các tàu khu trục Zumwalt, đây là một chương trình quan trọng trong kế hoạch “nắn gân” đối thủ ở Thái Bình Dương.
Mới đây, Mỹ đã phóng thử thành công tên lửa đánh chặn SM-6 Block IA, được coi là vũ khí quân sự có sức mạnh số 1 thế giới hiện nay.
Chiến hạm USS John Paul Jones dùng tên lửa SM-6 của Hải quân Mỹ vừa đánh chặn thành công mục tiêu ở tầng khí quyển trái đất trong thử nghiệm.
Ngày 17-12, theo nguồn tin từ Lầu Năm góc, chiến hạm USS John Paul Jones tại một địa điểm ngoài khơi quần đảo Hawaii đã thử nghiệm khả năng đánh chặn tên lửa của tên lửa SM-6 và hệ thống Aegis.
NIFC-CA được coi là tổ hợp đánh chặn tối tân nhất hiện nay, nó kết hợp giữa hệ thống tác chiến Aegis Baseline 9.0, mạng cảm biến thời gian thực CEC, máy bay E-2D và tên lửa SM-6.
Theo Tập đoàn Raytheon, cơ quan này và Hải quân Mỹ vừa có thử nghiệm thành công đầu tiên về khả năng diệt hạm của tên lửa phòng không SM-6.
Hải quân Mỹ và hãng Raytheon đã tiến hành một cuộc thử nghiệm, qua đó chứng minh tên lửa SM-6 vốn được thiết kế với mục đích phòng không, giờ đây có thể tiêu diệt tàu chiến địch.
Hải quân Mỹ vừa thử nghiệm thành công siêu tên lửa phòng không tầm xa Standard Missile-6 (SM-6), đánh chặn được một quả tên lửa hành trình siêu âm tầm trung trước khi ra-đa của tàu mẹ phát hiện.
Mới đây, Nga đã bày tỏ sự lo lắng trước việc Mỹ triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất liền và trên biển nhằm vô hiệu hóa các tên lửa đạn đạo liên lục địa của nước này.
Theo RIA, ngày 24/10, tên lửa SM-6 của Hải quân Mỹ vừa đánh chặn thành công hai tên lửa hành trình trước khi radar của tàu mẹ phát hiện.
(Soha.vn) - Siêu tên lửa phòng không tầm xa SM-6 của Mỹ đã đạt tới dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển, sau cuộc thử nghiệm mới đây tại vùng biển ngoài khơi San Diego.
Tâm điểm