SLNA “chảy máu nhân tài”: Sau Hồ Tuấn Tài là Phan Văn Đức?

Dương Thuật |

Sau mỗi mùa giải, SLNA luôn đối mặt với vấn nạn “chảy máu nhân tài” vì kinh tế eo hẹp, cái tên mới nhất chia tay đội chủ sân Vinh là tiền đạo Hồ Tuấn Tài.

SLNA tiếp tục “chảy máu nhân tài”

Lò đào tạo của SLNA luôn sản sinh ra những lứa cầu thủ giỏi, phục vụ cho câu lạc bộ, cung cấp nhân lực cho các cấp độ của ĐT Việt Nam. Mặc dù cho ra lò nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng lần gần nhất đội bóng xứ Nghệ lên ngôi vô địch V-League cách đây đã 9 năm.

Nguyên nhân khiến SLNA gần một thập kỷ chưa thể trở lại ngôi vương của bóng đá Việt Nam đến từ vấn đề tài chính. Do nguồn tài chính eo hẹp nên sau mỗi mùa giải, đội chủ sân Vinh phải ngậm ngùi nhìn những cầu thủ chủ chốt ra đi.

SLNA “chảy máu nhân tài”: Sau Hồ Tuấn Tài là Phan Văn Đức? - Ảnh 1.

Hồ Tuấn tài (áo vàng) viết tâm thư chia tay SLNA (Ảnh: Dương Thuật).

Vì ngân sách eo hẹp nên SLNA đã không thể giữ chân Quế Ngọc Hải, Hồ Khắc Ngọc, Trần Nguyên Mạnh hay Nguyễn Trọng Hoàng trước đây. Bốn cầu thủ này hiện đang khoác áo Viettel và đứng trước cơ hội lớn vô địch V-League 2020 cùng đội bóng áo lính.

Do không thể giữ chân Quế Ngọc Hải, Hồ Khắc Ngọc và Trần Nguyên Mạnh sau mùa giải 2019 nên thành tích thi đấu của SLNA ở V-League 2020 sa sút. Sau giai đoạn I của mùa giải năm nay, đội bóng xứ Nghệ đã tụt xuống nhóm II và phải chiến đấu để tránh xuống hạng.

Và ngay sau khi V-League 2020 khép lại với SLNA, đội bóng này tiếp tục đối diện với vấn đề nan giải là “chảy máu nhân tài”. Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Đức Thắng của SLNA xác nhận thông tin với Báo điện tử VOV về trường hợp tiền đạo Hồ Tuấn Tài ra đi.

SLNA “chảy máu nhân tài”: Sau Hồ Tuấn Tài là Phan Văn Đức? - Ảnh 2.

Hồ Tuấn Tài muốn ra đi để tìm thử thách mới (Ảnh: Dương Thuật).

Ông Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Theo luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, những cầu thủ do CLB đào tạo thì 25 tuổi có quyền tự do quyết định tương lai. SLNA đàm phán với Tuấn Tài một năm nay, đáp ứng được mức lương cho cậu ấy, nhưng Tài muốn thử sức ở môi trường mới nên chia tay đội bóng”.

Hồ Tuấn Tài là một trong những trụ cột của SLNA ở mùa giải năm nay. Tính riêng ở sân chơi V-League, chân sút sinh năm 1995 ghi được 5 bàn thắng sau 17 trận ra sân, hơn Phan Văn Đức 3 bàn. Do đó, việc Tuấn Tài ra đi chắc chắn sẽ khiến hàng công của SLNA ở mùa giải mới bị ảnh hưởng.

Sau Hồ Tuấn Tài là Phan Văn Đức?

Phan Văn Đức không ghi bàn nhiều bằng Hồ Tuấn Tài ở mùa giải năm nay, nhưng vai trò của Đức “cọt” trong lối chơi của SLNA mà HLV Ngô Quang Trường đang vận hành không thua kém bất kỳ ai, nếu không muốn nói là quan trọng nhất.

Ở đầu mùa giải năm nay, Phan Văn Đức chơi nổi bật, liên tục tỏa sáng giúp SLNA bay cao trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sau đó các đối thủ đã bắt bài SLNA bằng cách “đóng băng” Phan Văn Đức nên đội chủ sân Vinh gặp nhiều khó khăn và bật khỏi tốp 8 sau giai đoạn I.

Phan Văn Đức kém Hồ Tuấn Tài 1 tuổi, điều đó đồng nghĩa nếu SLNA không sớm đàm phán gia hạn hợp đồng thì cậu học trò cưng của HLV Park Hang Seo ở ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ ra đi khi mùa giải 2021 khép lại. Bởi khi đã 25 tuổi, Đức "cọt" cũng sẽ có quyền tự do quyết định bến đỗ mới cho mình.

SLNA “chảy máu nhân tài”: Sau Hồ Tuấn Tài là Phan Văn Đức? - Ảnh 3.

Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Đức Thắng thừa nhận, SLNA khó lòng giữ chân Phan Văn Đức vì tài chính của đội bóng eo hẹp (Ảnh: Dương Thuật).

Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Đức Thắng thừa nhận: “Cái khó của SLNA là tài chính, các nhà tài trợ chỉ ký hợp đồng 1 năm một nên rất khó khăn. Không giống như các đội bóng khác, họ có thể được trả tiền 2 - 3 năm để có nguồn kinh phí lớn”.

Khi nói về trường hợp của Phan Văn Đức, Giám đốc kỹ thuật của SLNA thừa nhận: “Tôi sợ không đủ tiền để giữ cậu ấy. Ví dụ như SLNA có thể trả 1,5 tỷ mà đội bóng khác trả 3 tỷ thì rất khó vì kinh phí của SLNA eo hẹp”.

Phan Văn Đức là một trong những tiền đạo tốt nhất của Việt Nam ở thời điểm này nên được nhiều CLB theo đuổi. Bởi vậy, nếu không có nguồn kinh phí đủ lớn, rất có thể, đội chủ sân Vinh phải ngậm ngùi nhìn Đức “cọt” ra đi sau mùa giải 2021, giống như cách họ chia tay các trụ cột Quế Ngọc Hải, Hồ Khắc Ngọc và Trần Nguyên Mạnh... trước đó./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại