*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giới chức Hồng Kông chịu nhiều chỉ trích sau khi nhiều khu vực của thành phố tê liệt vì bị người biểu tình vây hãm và phong tỏa.
Người đàn ông 70 tuổi đã rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi bị người biểu tình Hồng Kông tấn công bằng gạch hôm thứ Tư, 13/11.
Phóng viên Thời báo Hoàn Cầu tại Hồng Kông Bai Yunyi chia sẻ trên Weibo vào đêm ngày 12/11 về quá trình tham gia hỗ trợ sinh viên Trung Quốc rời khỏi Hồng Kông.
Cảnh sát đặc khu hành chính Hồng Kông hôm 1.10 đã xác nhận một người biểu tình đã bị bắn trúng vai khi người này cố tình tấn công một sĩ quan cảnh sát.
Những người theo chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc mang đến mối đe dọa bạo lực cho các trường đại học Úc. Vụ đụng độ với những người ủng hộ Hồng Kông trong một cuộc biểu tình của sinh viên có thể là điềm báo đen tối về những gì sắp tới.
Các lãnh đạo biểu tình ở Hồng Kông hôm 9.7 cho biết họ sẽ tiếp tục biểu tình, dù cho trưởng đặc khu Hồng Kông bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đã tuyên bố rằng dự luật dẫn độ gây tranh cãi dữ dội đã “chết”.
Đặc khu trưởng Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) muốn gặp gỡ giới trẻ và sinh viên Hồng Kông nhằm hạ nhiệt căng thẳng và giải quyết bất đồng về dự luật dẫn độ gây khủng hoảng tại lãnh thổ này suốt một tháng qua.
Thủ lĩnh sinh viên Hồng Kông Hoàng Chi Phong, 22 tuổi, nhân vật hàng đầu trong cuộc biểu tình Phong trào dù năm 2014, đã được thả tự do vào ngày 17-6.