Singapore gửi đơn kiện, Lò Thị Thanh bị tước HCB nội dung 10.000m

Công Chính |

Đoàn Singapore đã gửi đơn kiện với BTC khi cho rằng Lò Thị Thanh đi giày không đúng quy định. Kết quả sau đó BTC đã tước tấm HCB của VĐV Việt Nam.

Chiều ngày 18/5, Việt Nam có hai VĐV tham dự cự ly 10.000m nữ tại SEA Games 31 là Phạm Thị Hồng Lệ và Lò Thị Thanh. Hai cô gái của Việt Nam đã tỏ ra vượt trội so với 5 đối thủ còn lại.

Singapore gửi đơn kiện, Lò Thị Thanh bị tước HCB nội dung 10.000m - Ảnh 1.

Đôi giày của Lò Thị Thanh bị cho là sai quy định

Lò Thị Thanh đã thi đấu tốt, cô dẫn đầu nhiều vòng nhưng sau đó Hồng Lệ vượt lên để giành HCV, Thanh về thứ hai và nhận HCB. Tuy nhiên sau khi BTC công bố kết quả, đoàn Singapore đã gửi đơn kiện vì cho rằng Lò Thị Thanh đã đi giày sai quy định.

Sau khi nhận được phản ánh của Singapore, BTC đã họp và các trọng tài quốc tế của Liên đoàn Điền kinh châu Á tham gia điều hành SEA Games 31 đã quyết định tước tấm HCB của Lò Thị Thanh.

Được biết trước khi thi đấu, các trọng tài đã yêu cầu Thanh đổi giày vì không đúng quy định, sau đó cô đổi đôi giày khác và được cho thi đấu, thế nhưng khi Singapore khiếu nại, các trọng tài lại tước HCB của Thanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại