Siêu sao Việt kiều nộp hồ sơ nhập tịch; thêm ngoại binh V.League muốn trở thành công dân Việt Nam

Đoàn Dự |

Trung vệ Việt kiều Jason Quang Vinh Pendant được cho là đã nộp hồ sơ xin nhập tịch Việt Nam. Ngoài ra, một ngoại binh V.League là Hendrio cũng muốn nhập tịch Việt Nam.

Trung vệ Việt kiều Jason Quang Vinh Pendant đã tiến hành các bước làm hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam, với nguyện vọng được phục vụ đội tuyển quốc gia. Anh hiện đang thi đấu tại CLB Công an Hà Nội và luôn bày tỏ mong muốn góp sức cho bóng đá nước nhà.

CLB Công an Hà Nội cũng đang tích cực hỗ trợ Quang Vinh để anh có thể sớm nhận được quốc tịch. Tuy nhiên, cơ hội để Quang Vinh kịp tham gia AFF Cup 2024 không cao do thời gian giải đấu đã cận kề (tháng 12 tới).

Trung vệ Việt kiều Jason Quang Vinh Pendant

Trong một động thái khác, Rafaelson, ngoại binh của Nam Định, đã được cấp quốc tịch Việt Nam và lấy tên mới là Nguyễn Xuân Son. Anh sẽ sớm đủ khả năng thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu quốc tế do FIFA tổ chức từ ngày 20/12/2024. Vấn đề là liệu ĐTVN có triệu tập Nguyễn Xuân Son hay không?

Một đồng đội của Rafaelson tại Nam Định, Hendrio, cũng tiết lộ anh đang trong quá trình xin quốc tịch. Anh chia sẻ rằng việc có được quốc tịch Việt Nam sẽ là một niềm tự hào lớn và càng thêm vinh dự nếu được thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Ngoại binh Hendrio của CLB Nam Định cũng muốn nhập tịch Việt Nam.

Ngược về cách đây gần 15 năm, ĐTVN từng gọi vài cầu thủ nhập tịch lên tuyển nhưng sau đó, do một số vấn đề bên lề mà dự án này bị hủy bỏ. Bây giờ, liệu ĐTVN có lại bắt đầu một giai đoạn mới, thử nghiệm sử dụng các cầu thủ nhập tịch?

Theo BLV Quang Tùng thì đấy cũng là điều bóng đá Việt Nam có thể thử nghiệm lại, nhưng cần có kế hoạch rõ ràng, dài hạn:

"Việc chúng ta thích hay không thì rất khó nói. Xu thế là tất yếu thôi, có những thứ ta thích hay không thì vẫn phải thừa nhận. Thể chất con người Việt Nam khó cải thiện trong 10, 15, 20 năm nữa. Nếu nhập tịch mà tốt hơn về thể chất thì ta cũng cần chấp nhận thôi.

Với cả ta đã làm mạnh đâu để mà khẳng định nó rất tốt hay rất không tốt? Quan trọng là sự mở đường, sự chấp nhận của số đông hay không? Ngoài ra là chủ trương có chiều sâu. Rồi chúng ta củng cố bóng đá nội tại nữa. Indonesia hay Thái Lan họ vẫn làm rất tốt việc phát triển bóng đá nội tại. Đó mới là điều đảm bảo để phát triển bóng đá bền vững hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại