Siêu máy tính dự đoán kết quả cực kỳ khó tin về EURO 2020

Bảo Tuấn |

Theo mô phỏng được thực hiện bởi một siêu máy tính do các chuyên gia của “tập đoàn đa quốc gia chuyên thu thập và phân tích dữ liệu thể thao Sportradar thực hiện, EURO 2020 sẽ có rất nhiều bất ngờ xảy ra khi cả Anh, Pháp, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha đều không thể vào tới trận chung kết.

Hiện tại, đội tuyển Anh, Bồ Đào Nha, Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha đang được coi là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch EURO 2020. Bởi vì, họ không chỉ đang có phong độ tốt, mà còn sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng trong đội hình.

Thế nhưng, theo kết quả phân tích từ siêu máy tính do các chuyên gia Sportradar thực hiện thì cả 5 đội bóng mạnh kể trên đều không thể lọt vào tới trận chung kết EURO 2020. Thay vào đó, 2 đội bóng bị đánh giá thấp hơn là CH Czech cùng Đan Mạch sẽ chạm trán nhau trong trận đấu cuối cùng và CH Czech là đội giành chiến thắng.

Đối với nhiều người, đây chắc hẳn là một kết quả cực kỳ khó tin. Thế nhưng, cần phải nhớ rằng, bóng đá là nơi ẩn chứa nhiều bất ngờ nhất và EURO cũng không phải là ngoại lệ.

Điển hình như vào năm 2016, Bồ Đào Nha đã đăng quang tại EURO sau khi đánh bại đội tuyển Pháp tại trận chung kết. Ở thời điểm đó, có rất ít người tin vào việc thầy trò HLV Fernando Santos đủ sức đăng quang tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Bởi vì, sau 3 lượt trận ở vòng bảng, họ chỉ giành được 3 điểm và đi tiếp nhờ may mắn trở thành 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở các bảng đấu.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Bồ Đào Nha lần lượt đánh bại Croatia ở vòng 16 đội, hạ gục Ba Lan tại tứ kết, đè bẹp Xứ Wales tại bán kết trước khi khiến Pháp “ôm hận” tại trận chung kết EURO 2016.

Trước đó, EURO cũng đã được chứng kiến nhiều bất ngờ khác. Điển hình như việc đội tuyển Hy Lạp giành chức vô địch vào năm 2014, Đan Mạch đăng quang vào năm 1992 hay CH Czech lọt vào tới trận chung kết năm 1996.

Theo chuyên gia của Sportradar, để có thể đưa ra được kết quả trên, siêu máy tính của họ đã phải phân tích hàng triệu dữ liệu được thu thập trong 20 năm trở lại đây.

Ngoài ra, còn phải mô phỏng chi tiết từng tình huống có thể xảy ra trong mỗi trận đấu, bao gồm cả phong độ của cầu thủ, điều kiện thời tiết hoặc chiến thuật của họ…

Trả lời về vấn đề này, ông Werner Becher - Giám đốc điều hành khu vực Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh của Sportradar cho biết: “Chúng tôi đã dựa vào những công nghệ, kỹ thuật của mình để mô phỏng giải đấu và phải xử lý hàng triệu dữ liệu từ 20 năm qua để xác định đội sẽ lên ngôi vô địch.

Không thể đoán trước được kết quả của một trận đấu bóng đá sẽ diễn ra như thế nào và đó là thứ giúp bóng đá trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, ít ai có đủ niềm tin để đặt vào cửa CH Czech hay Đan Mạch sẽ đăng quang tại EURO 2020.”

Theo Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại