Siêu Cúp 2022, Hà Nội FC - Hải Phòng: “Món khai vị” cho mùa giải mới

HỮU THÀNH |

Năm 2019, Hà Nội FC lần đầu tiên “ẵm” trọn các danh hiệu trong cùng một mùa giải, gồm Siêu Cúp quốc gia, V-League và Cúp quốc gia. Sau 4 năm, đội bóng của bầu Hiển đang đứng trước cơ hội rất lớn để thêm một lần hoàn tất cú ăn 3 lịch sử, khi đối thủ Hải Phòng đã không còn giữ bộ khung đoạt ngôi á quân V-League 2022.

Siêu Cúp 2022, Hà Nội FC - Hải Phòng: “Món khai vị” cho mùa giải mới - Ảnh 1.

Hà Nội FC được đánh giá nhỉnh hơn Hải Phòng ở trận Siêu Cúp quốc gia 2022. ẢNH: MINH HOÀNG

Nếu đánh bại đội bóng đất Cảng ở trận đấu diễn ra vào 17g chiều 29-1 trên sân Hàng Đẫy, đó sẽ là chức vô địch thứ 5 và biến Hà Nội FC trở thành CLB đoạt nhiều Siêu Cúp nhất. Không chỉ khẳng định sức mạnh tuyệt đối trước đội quân do thầy cũ Chu Đình Nghiêm dẫn dắt, Nguyễn Văn Quyết cùng các đồng đội còn mang theo hy vọng "đầu xuôi đuôi lọt" cho mùa giải 2023 dự báo đầy khó khăn sắp tới.

Hà Nội FC của năm 2022 dù không có siêu sao Nguyễn Quang Hải vẫn xưng vương ở V-League lẫn Cúp quốc gia là một phiên bản hoàn hảo. Nhưng trước trận Siêu Cúp với Hải Phòng và trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng Thủ đô đã gặp vấn đề khi lần lượt nói lời chia tay Đoàn Văn Hậu, Phạm Đức Huy, cùng 2 ngoại binh Vladimir Siladji và Tonci Mujan. Đội chủ nhà cũng thay đổi ekip huấn luyện, với sự xuất hiện của HLV Bozidar Bandovic để thế chỗ đồng nghiệp Chun Jae-ho.

Tân HLV có mặt ở Hà Nội FC chưa được 1 tháng, và mới làm việc cùng 6 tuyển thủ vừa tham dự AFF Cup 2022 chỉ vài ngày. Vẫn còn đó dấu chấm hỏi về sợi dây liên lạc giữa các cầu thủ với nhà cầm quân người Montenegro. Một bài toán khác là điểm rơi phong độ cùng nền tảng thể lực của Hùng Dũng, Tuấn Hải, Thành Chung... sau 1 tháng "cày ải" và di chuyển liên tục cùng đội tuyển quốc gia. Năm 2020, Hà Nội FC từng đánh rơi chức vô địch V-League 2020 vào tay Viettel FC cũng một phần vì nhóm trụ cột phải "chạy show" các giải đấu.

Siêu Cúp 2022, Hà Nội FC - Hải Phòng: “Món khai vị” cho mùa giải mới - Ảnh 2.

Đội trưởng Văn Quyết vẫn là điểm tựa của Hà Nội FC

Đó là bài học nhãn tiền cho đội bóng của bầu Hiển hướng đến sự hoàn thiện trong khâu chuẩn bị ở mùa giải mới. Dẫu sao thì Hà Nội FC cũng san sẻ quân số cho HLV Park Hang-seo trong 5 mùa giải đã qua, và các cầu thủ của họ có thừa kinh nghiệm để vượt qua thử thách. Chín danh hiệu trong mốc thời gian này là minh chứng cụ thể nhất.

Điểm mạnh của đội bóng Thủ đô lại là điểm khuyết bên phía đầu cầu Hải Phòng. Đây mới là trận Siêu Cúp đầu tiên của phần lớn các cầu thủ đến từ đất Cảng. Trong 4 danh hiệu Siêu Cúp của Hà Nội FC, 3 trong số này do HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt. Và giờ, ông thầy gốc Thanh Hóa quay lại "sân khấu" Hàng Đẫy để đối đầu với CLB đã gây dựng tên tuổi của mình, cho mục tiêu hiện thực hóa tham vọng đăng quang của Hải Phòng sau 18 năm đợi chờ.

Chắc chắn, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không cô đơn khi hàng nghìn khán giả xứ hoa phượng Đỏ đang lên kế hoạch "du xuân" Thủ đô vào mùng 8 Tết này. Đó sẽ là một lễ hội đỏ rực sắc màu, cùng bầu không khí cuồng nhiệt, ganh đua giữa CĐV hai đội tạo ra. Nhưng Hàng Đẫy chưa bao giờ là đất lành với Hải Phòng, khi lần cuối họ ca khúc khải hoàn trước chủ nhà Hà Nội FC ở giải đấu chính thức từ tháng 7-2010. Hơn 12 năm trôi qua, "sào huyệt" này luôn mang đến nỗi buồn cho người hâm mộ đất Cảng.

Siêu Cúp 2022, Hà Nội FC - Hải Phòng: “Món khai vị” cho mùa giải mới - Ảnh 3.

Sân Hàng Đẫy luôn mang đến nỗi buồn cho Hải Phòng

Bị yếu tố lịch sử chống lại, Hải Phòng còn không giữ được đội hình từng đoạt ngôi á quân V-League 2022. Châu Ngọc Quang, Bùi Tiến Dụng... và đặc biệt Vua phá lưới Rimario Gordon (17 bàn thắng) cùng tiền vệ đánh chặn Moses Oloya đã không còn người của Hải Phòng. Những phương án thay thế, đặc biệt ở mặt trận tấn công chưa đem đến sự yên tâm cho HLV Chu Đình Nghiêm. Vị trí cuối cùng ở Giải tập huấn cũng có Hà Nội FC tham dự mới đây là lời cảnh tỉnh cho đội bóng đất Cảng.

Năm ngoái, nhìn Rimario là thấy cả hàng công của Hải Phòng. Có Moses làm nhiệm vụ đánh chặn hay thu hồi bóng, Hải Huy mới được thỏa sức sáng tạo cho tuyến trên. Tân binh Lương Xuân Trường dù được đánh giá tốt về chuyên môn, nhưng lại chơi vị trí gần giống Hải Huy, không thuộc tuýp mẫu tiền vệ cơ bắp. Giữa Hải Huy và Xuân Trường buộc ông Nghiêm phải chọn một cho trận Siêu Cúp nếu không muốn chỉ số chiến thắng vốn đã khiêm tốn sẽ bị tụt giảm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại