*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đây chỉ là thiết kế máy bay chiến đấu mới thứ hai của Nga kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nhưng lại được coi là đối thủ đáng gờm 'nhanh, nhẹ và giá rẻ' nhất thế giới trong cuộc chạy đua vũ trang của các cường quốc quân sự.
DIRCM đặc biệt phát huy hiệu quả trong việc đối phó với các vũ khí tầm nhiệt như dòng tên lửa không đối không AIM-9 của Mỹ hay hệ thống đất đối không 9K32 Strela-2.
Có lẽ Trung Quốc muốn ám chỉ rằng, máy bay chiến đấu tàng hình J-20 mà họ mới công bố gần đây tiên tiến tới mức Bắc Kinh có thể "cười khẩy" trước chiếc Su-57 "kém cỏi" của Nga.
Su-34 có hệ thống radar quan sát không chỉ ở phần đầu mà cả ở đuôi và có thể phóng tên lửa không đối không về phía sau mà không một tiêm kích phương Tây nào có thể làm được.
Tiêm kích Su-35 của Nga sẽ trở thành nền tảng để hoàn thiện các công nghệ của máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57.
Súng cối siêu nhẹ có thông số khá ấn tượng với vận tốc bắn 25 phát/phút, tầm bắn tối đa 3.500 m, thời gian chuyển sang trạng thái chiến đấu chỉ 30 giây.
Với dáng người béo tròn, cô đồng ngồi lắc lư người mắt lờ đờ trong làn khói thuốc và mùi bia rượu nồng nặc.
Chuyên gia Nga dự đoán, trong tương lai, Việt Nam có thể mua dòng tiêm kích tối tân thế hệ 4++ Sukhoi Su-35.
Chiến đấu cơ SU-27 được mệnh danh là 'kẻ tấn công sườn' từ lâu đã có mặt trong biên chế không quân Việt Nam và hiện đang đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ không phận cũng như bảo vệ biển đảo...
Tâm điểm