Shin Tae-yong vỡ mộng trước giờ đấu Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á

Đặng Lai |

U19 Indonesia vừa chốt danh sách 36 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023 vào tháng 9. Nhìn vào bản danh sách này, có thể thấy chính sách nhập tịch của Indonesia dường như đã phá sản.

Shin Tae-yong vỡ mộng trước giờ đấu Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á - Ảnh 1.

Bởi bản danh sách của Indonesia không có những cầu thủ gốc gác Hà Lan như Kai Boham, Jim Croque và Max Christoffel. Trong những tháng vừa qua, HLV Shin Tae-yong đã đẩy nhanh kế hoạch tìm kiếm ngôi sao châu Âu để tăng cường chất lượng cho đội U20.

Ông lo lắng rằng với một tập thể vốn đã không thể vượt qua vòng bảng giải U19 Đông Nam Á như Indonesia thì sẽ rất khó để họ tạo ấn tượng tại U20 World Cup, hay gần nhất là vòng loại U20 châu Á, trong bảng đấu có Việt Nam, Hong Kong và Timor Leste. Do đó, tìm nguồn cầu thủ nhập tịch để lắp ráp vào đội hình hiện tại là phương án nhanh nhất.

Nhưng vì các cầu thủ được nhắm đến không thể hiện được khả năng nên Shin Tae-yong đã vỡ mộng. "Họ vẫn không đáp ứng được tiêu chí của Shin Tae-yong. Hôm qua, huấn luyện viên Shin đã đánh giá rằng họ không đạt yêu cầu", trợ lý Nova Arianto của U20 Indonesia xác nhận.

Như vậy, ông Shin vẫn phải đặt niềm tin vào một số cầu thủ cũ. Đây là những cái tên từng tham dự U19 AFF Cup, từ Muhammad Ferarri, Marselino Ferdinan, Ronaldo Kwateh cho đến Cahya Supriadi...

Shin Tae-yong vỡ mộng trước giờ đấu Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á - Ảnh 2.

Indonesia vẫn đặt niềm tin vào các cầu thủ "nội địa" như Ferdinan

Ngoài ra, Shin Tae-yong cũng gọi thêm các ngôi sao trẻ mới được phát hiện như Frengky Missa, Muhammad Akrom, Muhammad Widi Syarif. Với 36 cái tên, Indonesia sẽ tổ chức trại huấn luyện từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 để sẵn sàng bước vào vòng loại U20 châu Á 2023.

Ở thời điểm này, Việt Nam cũng tích cực chuẩn bị cho ngày tái ngộ Indonesia. Trong thời gian qua, cả đội đã lên đường sang tập huấn ở Nhật Bản và trải qua hai trận giao hữu với U20 Nhật Bản, U18 Cerezo Osaka và đều nhận thất bại.

Khuất Văn Khang và đồng đội sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục tập luyện trước khi sang Indonesia dự vòng loại U20 châu Á 2023. Bảng đấu của Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 14/9 và đội dẫn đầu sẽ giành vé đi tiếp. Bên cạnh đó là 5/10 đội nhì bảng xuất sắc nhất và chủ nhà VCK U20 châu Á 2023 là Uzbekistan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại