Sếp lớn Man City tiết lộ tham vọng 'khủng', cả Ngoại hạng Anh khóc thét

TRƯỜNG VŨ |

Chủ tịch Manchester City, Khaldoon Al Mubarak xác nhận rằng sẽ có thêm nhiều 'tân binh khủng' cập bến sân Etihad trong mùa hè này sau Haaland và Julian Alvarez.

Năm mùa giải Ngoại hạng Anh gần nhất, Man City lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh tới 4 lần. Có thể nói thành công này phần lớn là nhờ vào tài huấn luyện của Pep Guardiola.

Việc không ngừng theo đuổi sự hoàn hảo của chiến lược gia người Catalan đã hình thành nên một cỗ máy chiến thắng không thể ngăn cản tại sân vận động Etihad.

Sếp lớn Man City tiết lộ tham vọng khủng, cả Ngoại hạng Anh khóc thét - Ảnh 1.

The Citizens đang là kẻ thống trị bóng đá Anh với 4 chức vô địch trong 5 năm qua

Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới công lao của bộ phận tuyển dụng cũng như cách CLB giải quyết các vấn đề trong đội hình thi đấu nhanh chóng và hiệu quả như thế nào.

Kể từ khi Aguero ra đi vào Hè năm ngoái, Man City đã cố đem về Harry Kane nhưng bất thành. Ngay ở kỳ chuyển nhượng đầu năm, họ thông báo đã sở hữu Julian Alvarez - một tiền đạo tài năng người Argentina.

Tới mùa hè, khi các giải đấu còn chưa kết thúc, các ông chủ đến từ Trung đông tiếp tục công bố bom tấn Erling Haaland, một trong những số 9 xuất sắc nhất của bóng đá thế giới hiện tại.

Hai bản hợp đồng trên là những mảnh ghép cuối cùng để bổ sung cho hệ thống vốn đã hoàn hảo của Man City. Tuy nhiên, tham vọng của họ chưa dừng lại ở đó.

Mới đây, chủ tịch Al Mubarak tiết lộ rằng sẽ còn có nhiều hơn nữa các tân binh cập bến sân Etihad vào hè này.

"Tôi có thể xác nhận rằng sẽ có nhiều các cầu thủ đến Manchester City vào mùa hè này. Chúng tôi đang tìm cách tăng cường sức mạnh đội hình ở những vị trí cần thiết.

Sếp lớn Man City tiết lộ tham vọng khủng, cả Ngoại hạng Anh khóc thét - Ảnh 3.

Chủ tịch Al Mubarak sẵn sàng bạo chi để chiều lòng Pep Guardiola

Sau mỗi mùa giải, sẽ có một số cầu thủ rời đi và chúng tôi phải liên tục làm mới đội hình. Chúng tôi đã có được hai sự bổ sung chất lượng vào vị trí quan trọng và chúng tôi sẽ còn thực hiện thêm một vài thương vụ ở các vị trí khác nữa." ông Al Mubarak chia sẻ.

Al Mubarak cũng cho biết BLĐ đội bóng sẽ 'tất tay' trên thị trường chuyển nhượng để chốt được đội hình cho Pep Guardiola càng sớm càng tốt.

"Chúng tôi sẽ cố gắng triển khai kế hoạch nhanh nhất có thể, nhưng mọi thứ còn phụ thuộc vào diễn biến của thị trường. Điều đó không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, chúng tôi sẽ hoàn tất mọi thương vụ vào ngày 1 tháng 7." chủ tịch Man City nói.

Sau sự ra đi của Fernandinho, việc bổ sung một tiền vệ trung tâm chất lượng sẽ là ưu tiên của The Citizens với cái tên được nhắc đến nhiều nhất gần đây là Kalvin Phillips.

Sếp lớn Man City tiết lộ tham vọng khủng, cả Ngoại hạng Anh khóc thét - Ảnh 4.

Kalvin Phillips và Marc Cucurella được cho là những mục tiêu tiếp theo của Man City

Bên cạnh đó, vị trí hậu vệ trái cũng cần được củng cố. Theo Mail, Man City đã liên hệ với Marc Cucurella - "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của Brighton. Đội chủ sân Etihad dự kiến sẽ chi ra 30 triệu bảng để có được sự phục vụ của hậu vệ trái người Tây Ban Nha.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại