Sếp HAGL, Than Quảng Ninh đề nghị tăng lương, trao thưởng tiền tỷ cho... trọng tài

Đoàn Dự |

Trong những nỗ lực tìm cách khắc phục công tác trọng tài còn nhiều vấn đề nhạy cảm ở Việt Nam, chuyện các ông Vua áo đen vẫn nhận ưu đãi kém là không thể bỏ qua.

Sau 6 vòng đấu ở V-League 2017, các trọng tài mắc không ít sai sót, liên quan tới những scandal đình đám như vụ CĐV Hải Phòng đồng thanh văng tục, hoặc cầu thủ Long An bức xúc bỏ đá những phút cuối trên sân của Tp. HCM.

Mỗi khi nhắc tới công tác trọng tài ở Việt Nam, người ta dễ dàng đưa ra các nhận định rằng "sai sót", "yếu kém về chuyên môn", "có vấn đề tư tưởng"... nhưng ít ai công bằng nhận xét về các áp lực trọng tài phải chịu và về mức thu nhập còn hạn chế cho Vua áo đen.

Đi thẳng vào vấn đề thu nhập của trọng tài, mới đây Trưởng đoàn bóng đá HAGL, Tấn Anh chia sẻ trước báo giới rằng trong khi ở Thai League, trọng tài bắt chính hưởng 800 USD (gần 18 triệu đồng)/trận, Indonesia là 400-500 USD (9-11 triệu đồng)/trận thì Việt Nam chỉ được 7 triệu đồng/trận.

Sếp HAGL, Than Quảng Ninh đề nghị tăng lương, trao thưởng tiền tỷ cho... trọng tài - Ảnh 1.

Các trọng tài Việt Nam chưa có mức đãi ngộ tốt so với mặt bằng ĐNÁ (Ảnh: V.V, thethaovanhoa).

Sau khi nhận nhiều chỉ trích ở scandal bỏ đá của CLB Long An, trọng tài Nguyễn Trọng Thư từng tâm sự anh và các đồng nghiệp nội sẵn lòng bỏ không làm V-League để VFF thuê hết trọng tài ngoại, khi không nhận được sự tôn trọng.

Tuy nhiên, VFF nhấn mạnh, công tác tổ chức bóng đá ở Việt Nam bao gồm nội dung quan trọng là tổ chức đào tạo trọng tài trẻ, tài năng, nên không thể có chuyện chỉ sử dụng trọng tài ngoại.

Ông Tấn Anh cho rằng khi VPF đã làm ăn có lãi, có tiền để chia cho các CLB, để nâng cấp cơ sở vật chất thì nên tăng lương cho trọng tài, ở mức 15-20 triệu đồng/trận để các trọng tài nghiêm túc, trách nhiệm hơn với nghề.

Trong khi đó, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, ông Phạm Thanh Hùng còn tuyên bố mạnh mẽ hơn liên quan tới tài chính cho trọng tài.

Vị này khẳng định nếu được VFF, VPF và BTC V-League đồng ý, mỗi năm sẽ trích 1 tỷ đồng trao giải cho trọng tài, trợ lý trọng tài làm tốt công việc ở mỗi mùa bóng.

Ông Hùng cho rằng đó là khoản thưởng động viên, khích lệ các trọng tài sẽ nỗ lực tác nghiệp đúng, trong sáng để tạo môi trường cho V-League ngày một chuyên nghiệp.

Hai ý kiến của ông Tấn Anh và Phạm Thanh Hùng là thiết thực và đáng lưu tâm, khi không thể cứ nói suông, hay nói đến chuyện xử phạt các trọng tài khi có quyết định sai lầm hoặc "tranh cãi" chuyên môn.

Bê bối trầm trọng ở V-League 2017: TP. HCM 5-2 Long An (vòng 6 V-League)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại