Sếp Bayern tuyên bố không có tiền mua Haaland

Lệ Nhi |

Theo thành viên cấp cao trong BLĐ Bayern Munich là huyền thoại Oliver Kahn thì đội bóng của ông không thể chiêu mộ Erling Braut Haaland ở phiên chợ hè năm nay.

Haaland đang được rất nhiều ông lớn châu Âu săn đón

Haaland đang được rất nhiều ông lớn châu Âu săn đón

Erling Braut Haaland đang là cái tên được nhắc đến nhiều bậc nhất trên thị trường chuyển nhượng thời gian gần đây. Ngoài những cái tên quen thuộc như Man City, Chelsea và Real Madrid thì Bayern Munich cũng được cho là muốn có sự phục vụ của tiền đạo người Na Uy.

Với việc Robert Lewandowski bất ngờ có khả năng ra đi vào hè 2021 hoặc hè 2022, không có gì khó hiểu khi Bayern hướng đến Haaland như sự thay thế hoàn hảo nhất. Dù vậy, đây rõ ràng là một thương vụ không dễ dàng bởi tình hình tài chính của Hùm xám.

Bayern vốn đã phải “thắt lưng buộc bụng” từ hè 2020 vì ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và mới chi ra gần 70 triệu euro để chiêu mộ HLV Julian Nagelsmann cùng trung vệ Dayot Upamecano. Thế nên việc bỏ ra hơn 100 triệu euro, thậm chí là 150 đến 180 triệu euro cho Haaland là quá khó.

Thành viên hội đồng quản trị, cũng là giám đốc điều hành tương lai của Bayern, Oliver Kahn mới đây cũng thừa nhận việc nhà vô địch Bundesliga không thể mua nổi Haaland. Chí ít, đó là câu chuyện của hè năm nay: “Rất tiếc nhưng những ai phát tán tin đồn ấy (Bayern muốn có Haaland) chẳng hiểu gì về tình hình hiện tại hết.

Tổng chi phí để có được Haaland, theo như chúng tôi nghe được là trên 100 triệu euro. Đây thực sự là con số không thể tưởng tượng nổi với Bayern ở thời điểm hiện tại”.

Bên cạnh đó, thủ môn huyền thoại của bóng đá Đức còn tái khẳng điểm niềm tin vào Lewandowski: “Robert vẫn còn 2 năm hợp đồng tại đây. Chẳng thể nghi ngờ điều gì về những màn trình diễn của cậu ấy.

Robert đã ghi 39 bàn ở Bundesliga mùa này. Với chúng tôi, thế là đủ để không cần nghĩ về Haaland nữa. Robert đủ khả năng chơi bóng ở đẳng cấp này thêm vài năm nữa”.

Tuy nhiên, theo báo giới Đức, nếu Haaland ở lại Dortmund đến hè 2022, Bayern hoàn toàn có thể vào cuộc. Lý do là bởi vào hè sang năm, điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 75 triệu euro của tuyển thủ Na Uy sẽ có hiệu lực và đây là con số “mềm” hơn rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại